Công trình nghiên cứu của các nhà
khoa học Đan Mạch vừa công bố trên tạp chí khoa học Metabolomics. Phương pháp này có thể sẽ hiệu quả hơn cả phương pháp chụp X-quang
vú.
Rasmus Bro,
tác giả của nghiên
cứu, đồng thời là giáo sư hóa học tại Đại học Copenhagen, cho biết:
"Phương pháp chụp
X quang vú
được sử dụng chỉ khi bệnh đã phát. Phương pháp này chưa hoàn thiện nhưng dự đoán được
nguy cơ phát
triển ung thư vú trong tương lai là một điều tuyệt vời".
Theo nhóm nghiên cứu, phương pháp
này có đến 80% tỷ lệ thành công trong việc dự báo ung thư vú sớm khoảng 2-5 năm
sau lần xét nghiệm đầu tiên. Điều này tốt hơn nhiều so với chụp X-quang vú vốn chỉ dự
đoán được 75% trong khi đã có một khối
u ác tính hoặc lành tính tồn tại.
Để phát triển phương pháp này, các nhà khoa học đã nghiên cứu các
phân tử trong tế bào của 800 phụ nữ có nguy cơ ung thư cao thì đã dự đoán chính xác được các trường
hợp sẽ mắc ung thư sớm từ 2 đến 5 năm.
GS Lars Dragsted, đồng tác giả của công trình nghiên cứu cho
biết: "Các xét nghiệm đầu tiên này được thực hiện ở những phụ nữ có nguy cơ ung thư vú cao. Chúng tôi đang chờ đợi kết quả
từ cuộc nghiên cứu trên diện rộng hơn bằng phương pháp này".
Theo Linh Thu - Kiến thức