Có thể vắt sữa mẹ cho bé ăn bằng thìa

15.6107

Nếu mẹ quá bận rộn và nếu bé không chịu ti bình thì có thể vắt sữa cho con ăn bằng thìa. Việc làm này cũng rất có lợi sau này khi bé ăn bột.

 

Chào bác sĩ Lê Thị Hải! Bác sĩ cho em hỏi con em được 4 tháng tuổi. Cháu bú sữa mẹ nhưng vài tuần gần đây do công việc nên em cho cháu ăn thêm sữa ngoài. Cháu không biết ti bình nên mỗi lần cho ăn rất vất vả. Cháu sinh được 2.8 kg, nặng có 6 kg. Mỗi lần ăn sữa ngoài cháu khóc và đổ mồ hôi. Cháu sinh vào mùa đông không có ánh nắng, xin hỏi bác sĩ liệu cháu có bị thiếu vitamin D không. Cách khắc phục như nào? Chân tay cháu rất nhiều mồ hôi, sờ vào thấy rất dính. Bác sĩ tư vấn cho em nên làm thế nào?

Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúc bác sĩ mạnh khỏe và luôn đồng hành cùng các mẹ. Chân thành cảm ơn bác sĩ. ([email protected])

Trả lời:

Nếu vì công việc bận rộn em có thể vắt sữa mẹ cho bé ăn bằng thìa cũng được, hoặc sữa bột công thức cho ăn bằng thìa, lúc đầu có thể hơi vất vả, nhưng kiên trì tập dần bé sẽ quen, hơn nữa cho bé ăn bằng thìa sẽ rất thuận lợi cho việc ăn bột sau này.

Theo các dấu hiệu em mô tả có khả năng bé bị còi xương do thiếu vitamin D, tốt nhất em nên mang cháu đi khám BS để được chẩn đoán chính xác và điều trị liều lượng vitamin D thích hợp. Nếu chưa đi khám được em có thể cho cháu uống vitamin D 3 giọt, Aqudertrim 2 giọt/ngày. Bây giờ đang là mùa hè nên em có thể cho bé ra tắm nắng mỗi ngày 30 phút, trước 9h sáng.
BS Lê Thị Hải – Viện Dinh dưỡng Quốc gia

 

 

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]