Con chỉ biết vâng lời chưa hẳn đã tốt

Cha mẹ nào cũng mong con biết nghe lời, bớt làm người lớn lo phiến, mọi việc phải nghe theo lời người lớn chỉ bảo… Những đứa trẻ như vậy đương nhiên sẽ được bố mẹ, thầy cô yêu quý.

15.6014

Tuy nhiên nếu cứ nghe lời mãi thì dần dần trẻ sẽ quen với việc làm theo sự chỉ bảo của người lớn, khi không có người lớn chỉ bảo chúng sẽ không biết làm gì, sẽ không có ý kiến độc lập của bản thân và không bảo vệ được lập trường của mình, từ đó hình thành tính cách ỷ lại.

Làm sao có thể phân biệt “vâng lời” và kìm nén?

Bắt đàu từ 12-13 tuổi cho đến khi kết thúc tuổi dậy thì, trẻ thường tỏ ran gang bướng không nhất nhất nghe lời cha mẹ, thích tự mình làm mọi việc. chúng làm vậy để dần thoát khỏi sự dựa dẫm vào bố mẹ, dần hướng tới sự tự lập.

Đến 18 tuổi, ở chúng sẽ hình thành “cái tôi” hoàn chỉnh, biết rõ mình cần gì, từ đó theo đuổi mục tiêu cuộc sống.

Nhưng với đứa trẻ chỉ biết nghe lời, do ước mơ hoài bão bị cha mẹ chi phối, trẻ cơ bản không có không gian độc lập, sự bướng bỉnh cũng bị bố mẹ điều chỉnh. Chúng không có nét tinh nghịch bướng bỉnh của tuổi dậy thì. Điều đó có thể gây ra 2 hậu quả: Thứ nhất, đến giai đoạn nào đó, sự kìm nén lâu ngày bộc phát, trẻ trở nên cực kỳ khó bảo và chống đối bố mẹ. Thứ 2, trẻ trở nên thiếu cảm xúc, làm bất cứ việc gì không xuất phát từ mong muốn của mình mà để cha mẹ vui lòng và câu cửa miệng của chúng là “sao cũng được”.

Vì vậy cha mẹ đừng để sự “quá vâng lời” ở con là khởi đầu cho sự nhút nhát, ích kỷ, ỷ lại và phụ thuộc.

Cho trẻ không gian riêng

Kết quả nghiên cứu của các chuyên gia tâm lý cho thấy khi trả lời cùng một câu hỏi “Bạn muốn uống gì?”. Những người trả lời “Tôi muốn uống café, không thích uống trả” sẽ thành công hơn người trả lời “Uống gì cũng được’. Vì họ có quan điểm, chính kiến và dám đưa ra ý kiến của mình.

Bởi vậy muốn trẻ trưởng thành khỏe mạnh thì hãy cho con có không gian để nuôi dưỡng tinh thần tự lập, cho phép trẻ có chính kiến.

Các bậc cha mẹ nên cổ vũ trẻ đưa ra ý kiến riêng và yêu cầu của mình để trẻ không vâng lời trong một giới hạn hợp lý sẽ có lợi cho việc nâng cao khả năng sáng tạo của trẻ.

Tường Vy

Nguồn: Người đưa tin

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]