Dùng băng vệ sinh có tính thấm hút cao chưa hẳn đã tốt

Việc lựa chọn băng vệ sinh có liên quan trực tiếp đến sức khỏe của phái nữ.

15.5785
>>

1. Chức năng thấm hút mạnh chưa hẳn đã tốt

“Không những chức năng thấm hút vượt trội mà còn bảo vệ bạn 24/24” đó là những lời quảng cáo của những loại băng vệ sinh (BVS) hay đưa ra bây giờ, nữ giới chúng ta khi đi mua BVS thường tìm mua những loại có tính thấm hút cao, khả năng bảo vệ tốt và cho rằng một miếng băng vệ sinh nếu dùng được trong thời gian dài thì sẽ rất tiện lợi.

Thực ra cách nghĩ này là hoàn toàn sai lầm bởi trong kinh nguyệt có rất nhiều các loại vật chất dinh dưỡng, dễ tạo thành nơi nuôi dưỡng cho phép nhiều loại vi khuẩn sinh sôi nảy nở. Vì vậy BVS nhất định phải thay thường xuyên.

Lời khuyên: Hai tiếng thay BVS một lần, dùng dung dịch vệ sinh, trước khi bóc BVS phải rửa tay.
2. Dị ứng - đừng nên coi thường

Một vài chị em khi sử dụng BVS thì thấy các hiện tượng như ngứa, không thoải mái, có người cho rằng hiện tượng này là tạm thời, một lúc là hết, có người đi mua uống những thuốc dị ứng. Trên thực tế cách duy nhất để tránh bị dị ứng nếu khi dùng BVS mà thấy có những triệu chứng như trên thì phải ngay lập tức ngừng sử dụng, tốt nhất vẫn là tìm ra những thành phần gây ra dị ứng có trong loại BVS bạn chọn (thường là chất tạo ra mùi thơm cho BVS hay gây ra phản ứng này).

Lời khuyên: Những người có làn da dễ bị dị ứng tốt nhất nên hạn chế dùng BVS có lưới bề mặt khô thoáng mà nên chọn những loại có lưới bề mặt làm bằng bông, lưới bề mặt làm bằng bông thấm hút nhanh mà bông lại mềm nên rất thoải mái, có tính kích ứng da thấp. Ngoài ra ngày hè dễ bị dị ứng và các loại bệnh liên quan đến nấm vì vậy phải thường xuyên thay BVS.

Đối với việc lựa chọn BVS, Giám đốc Trung tâm hợp tác nghiên cứu và chăm sóc sức khỏe ph nữ của tổ chức vệ sinh Thế Giới cho biết vệ sinh sạch sẽ trong thời kỳ kinh nguyệt đặc biệt quan trọng. Bởi vì khoang chậu, tử cung, cổ tử cung, âm đạo và môi trường bên ngoài âm đạo thông với nhau, kết cấu như vậy khiến hệ thống sinh sản của phụ nữ rất dễ bị những tác nhân gây bệnh từ bên ngoài xâm nhập, nhất là bình thường sức đề kháng của cơ quan sinh dục nữ kém bước vào những ngày đèn đỏ lại càng kém, nếu như sử dụng loại BVS không đúng tiêu chuẩn sẽ dễ bị các bệnh lây nhiễm.
AloBacsi.vn (Theo Soha)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]