Đòn roi chưa hẳn là cách dạy con tốt nhất

Tuần qua, tại Nhà Thiếu nhi TP HCM, ông Võ Văn Nam, giảng viên Khoa Tâm lý Giáo dục, trường ĐH Sư phạm TP đã có buổi nói chuyện về “Vai trò của người mẹ trong việc giáo dục con”. Dưới đây là một số câu trả lời của ông Nam.

15.5902

- Tại sao phải dạy con ngay từ khi mang thai?
- Theo nghiên cứu của các nhà khoa học và tâm lý trên thế giới, ngay từ khi nằm trong bụng mẹ, trẻ đã hình thành nhân cách sơ khai. Mọi sự tác động đến bào thai đều có thể để lại dấu ấn cho đứa bé. Vì thế trong quá trình mang thai, người mẹ làm gì cũng nên nhớ đến đứa con trong bụng mình.

- Tại sao nói người mẹ đóng vai trò quan trọng việc nuôi dạy, giáo dục con? Còn người bố thì sao?
- 3 năm đầu đời, đứa trẻ được nuôi dạy bằng dòng sữa, lời hát ru của mẹ. Mẹ lo cho con từ miếng ăn đến giấc ngủ. Trong quá trình trưởng thành của trẻ, mẹ chính là người thày dạy dỗ con, không ai có thể thay thế được. Trường hợp người mẹ phải một mình nuôi con, nếu họ yêu thương và chăm sóc một cách khoa học thì đứa trẻ vẫn phát triển tốt hơn nhiều so với ông bố phải nuôi con một mình.

- Mặc dù được cha mẹ thương yêu, chiều chuộng nhưng tại sao vẫn có những đứa con hư?
- Đứa trẻ được sống trong tình thương yêu, đùm bọc của gia đình là một hạnh phúc, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn. Chúng ta yêu thương con, giáo dục và tôn trọng ý thức độc lập của con nhưng không có nghĩa là đáp ứng mọi đòi hỏi của chúng.

- Con tôi mới 6 tuổi, nó luôn làm theo ý mình. Tôi lo lắng nó sẽ trở thành một đứa trẻ khó dạy.
- Trẻ từ 6 tuổi trở lên đã có ý thức về bản thân mình, thích độc lập. Chúng muốn làm người lớn và mong muốn được đối xử như người lớn. Thật ra, ý thức độc lập đó manh nha từ khi nó 3 tuổi. Ví dụ chuyện trẻ muốn ngồi ăn cơm chung với gia đình, muốn cầm đũa chứ không phải là thìa. Ở tuổi này về sau, bố mẹ sẽ rất khó khăn trong việc giáo dục con.

- Nếu mắng trẻ không nghe, dùng roi có ích lợi gì không?
- Đánh đòn con sẽ có 2 tình huống xảy ra. Một là roi vọt làm cho trẻ chai đòn, không còn cảm nhận được nỗi đau chính cơ thể mình. Khi ấy, trẻ cũng sẽ không cảm nhận được nỗi đau của người khác, không có lợi gì cho cả cộng đồng. Hai là đứa trẻ nhát đòn vì chúng muốn bảo toàn lợi ích cho mình. Sau này lớn lên trẻ dễ dàng đầu hàng.

- Cái gì có thể thay thế được đòn roi?
- Bố mẹ nên bình tĩnh trước lỗi lầm của con. Có như vậy mới sáng suốt tìm ra những biện pháp giáo dục tốt hơn. Sự độ lượng đôi khi cảm hóa gấp bội lần những lời dạy dỗ lý thuyết hoặc đòn roi. Phải biết lắng nghe trẻ chứ đừng... chặn họng chúng. Phương pháp giáo dục tốt nhất là bằng hành vi đúng đắn của cha mẹ, phải làm cho trẻ nhận ra đâu là đúng, là sai. Một khi ý thức được, trẻ sẽ tự tuân thủ. Nếu thái độ hành vi của bố mẹ đi ngược lại những gì mà cha mẹ hay thày cô dạy dỗ thì trẻ sẽ mất niềm tin ở bố mẹ. Cuối cùng, các bậc cha mẹ nên lưu ý, đừng quá nôn nóng, giáo dục con là một việc lâu dài và cần có thời gian.

(Theo Phụ Nữ, số 16).

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]