Con trai hiến một phần cơ thể cứu cha suy gan

Dân trí Người đàn ông 50 tuổi với tiền sử nghiện rượu, viêm gan B dẫn tới xơ gan giai đoạn cuối đã quyết định tìm đến phương pháp ghép gan để tiếp tục sự sống. Ca phẫu thuật cắt ghép từ người cho là con trai của ông được tiếp hành tại bệnh viện Chợ Rẫy.

15.6032

Bệnh gan đang trở thành gánh nặng của toàn cầu, với quyết tâm thực hiện thành công kỹ thuật ghép gan để mở ra một hướng mới trong điều trị cho người bị viêm gan giai đoạn cuối, ngày 15/8 bệnh viện Chợ Rẫy đã thực hiện ca ghép gan lần thứ hai cho bệnh nhân nam 50 tuổi.

Bác sĩ đang thực hiện ca cắt ghép cho bệnh nhân T.

Theo thông tin bệnh viện cung cấp, bệnh nhân là ông H.C.T. ngụ tại quận Tân Phú, TPHCM. Ông T. có tiền sử bị xơ gan do uống quá nhiều rượu bia và viêm gan giai đoạn cuối dẫn tới xơ gan, các phương pháp điều trị bằng thuốc đã không còn tác dụng. Sau khi tìm hiểu về thủ thuật ghép gan, với sự động viên góp ý của bác sỹ ông T, đã quyết định bước vào ca phẫu thuật với hy vọng tìm lại cuộc sống khỏe mạnh.

Ngày 15/8, các bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy TPHCM cùng đoàn bác sĩ Bệnh viện ASAN (Hàn Quốc) đã tiến hành ca ghép gan cho bệnh nhân. Trước lúc ghép gan, ông T. tỉnh táo, đi lại tốt, sẵn sàng cho cuộc mổ ghép. Người hiến gan là con trai của bệnh nhân, tên H.G.T. (18 tuổi).

Ê kíp phẫu thuật gồm 29 y bác sĩ Việt Nam và 13 bác sĩ đến từ bệnh viện ASAN. Vào lúc 8 giờ 15 phút, các bác sĩ đã đặt đường dao đầu tiên mở ổ bụng của người con để bắt đầu thực hiện quá trình lấy gan. Đến 8h30 ổ bụng của người cha cũng được mở, bác sĩ tiến hành cắt bỏ phần gan đã bị xơ, chuẩn bị cho khâu ghép. Sau 7 tiếng việc lấy gan từ người cho được hoàn tất, bác sĩ tiến hành đóng ổ bụng của người con. Đến 17h cùng ngày người con đã tỉnh táo.

Quá trình ghéo cho người cha diễn ra khẩn trương. Bằng những động tác tỉ mẩn, các bác sĩ từng bước hoàn thành công đoạn ghép gan cho người bệnh. Lúc 22h cùng ngày, phần gan có trọng lượng 750g (tương đương 2/3 lá gan bên phải) đã được ghép thành công cho người cha. Các bác sĩ đóng ổ bụng bệnh nhân, các chỉ số sau cắt ghép của người cho và người nhận tương đối ổn định. Được biết cuộc phẫu thuật cắt ghép này tiêu tốn 1,5 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 12/10/2012, Bệnh viện Chợ Rẫy đã phẫu thuật ghép gan cho ca đầu tiên là bà C.T.K.Đ. (52 tuổi) người hiến gan là con trai bệnh nhân tên D.H.L, 22 tuổi. Tuy nhiên, sau cuộc ghép hơn 2 tháng bà Đ. đã tử vong vì bị xuất huyết tiêu hóa ồ ạt.

Vân Sơn

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]