Cứu thành công 32 ngư dân Quảng Ngãi trôi dạt trên biển

Dân trí Chiều 25/2, thông tin từ Đài thông tin duyên hải Việt Nam cho biết, đã nhận được thông tin tàu cá của Quảng Ngãi mang số hiệu QNg 90927 TS với 32 ngư dân trên tàu yêu cầu được hỗ trợ khẩn cấp vì tàu bị hỏng máy.

0
Theo đó, vào trưa ngày 25/2, tàu QNg 90927 TS đã liên lạc với Đài TTDH Nha báo tin với nội dung: Khoảng 2 giờ sáng ngày 25/2, tàu cùng 32 ngư dân đang hoạt động tại vị trí có tọa độ 13-27N - 110-30E, cách biển Quy Nhơn khoảng 75 hải lý về hướng Đông Nam thì bị hỏng máy không khắc phục được. Tại thời điểm báo tin, tàu đang thả trôi theo hướng Tây với tốc độ 0,7 hải lý/giờ.
 
Một tàu cá ngư dân được lực lượng cứu hộ đưa vào cảng an toàn


Thông tin cứu hộ khẩn cấp này đã được Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam nhanh chóng thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương. Đồng thời, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã thực hiện phát tông tin cấp cứu khẩn trên sóng vô tuyến yêu cầu các phương tiện hoạt động trong khu vực tăng cường quan sát và hỗ trợ tàu bị nạn.

Tại thời điểm đó, tàu cá của ông Hiệp bị gãy trục láp mất khả năng điều động, trôi dạt tự do trên biển, cách bờ biển Nha Trang khoảng 105 hải lý về phía Đông Bắc (tại vị trí có tọa độ 130 27’N - 1100 30’E) trên tàu có 30 thuyền viên với tinh thần hoảng loạn.

Sau khi thu nhận thông tin từ hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam, đến chiều ngày 25/2, Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 4 đóng tại Nha Trang (Khánh Hòa) đã điều động tàu SAR 2701 hành trình ra hỗ trợ tàu bị nạn.

Tuy nhiên, do thời tiết biển xấu, sóng to cho nên công tác cứu nạn thuyền viên gặp rất nhiều khó khăn. Đến 21h cùng ngày, tàu SAR27-01 mới tiếp cận được tàu cá QNg 90927-TS và tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để cứu nạn.

Bất chấp sóng to gió lớn, lực lượng cứu nạn tàu SAR27-01TS đã tiếp nhận được toàn thể số lượng thuyền viên trên tàu cá bị nạn. Hiện tàu SAR27-01 cùng với 30 thuyền viên tàu QNg 90927-TS đang trên đường hành trình về Cảng Nha Trang.

Trong một diễn biến khác, trong sáng 25/2, tàu cá QNg 94567 TS đã liên lạc với Đài thông tin duyên hải Nha Trang báo tin trên tàu có một ngư dân tên Nguyễn Minh Tân (35 tuổi) bị đau đầu, nhức toàn thân và co giật không thể ăn uống được từ khoảng 5 giờ sáng ngày 21/2. Lúc này, tàu QNg 94567 TS đang ở vị trí có tọa độ 11-55N - 111-53E, trên đường hành trình vào đảo Song Tử Tây.


Ngay sau khi tiếp nhận các thông tin này, Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam đã nối máy cho tàu nói chuyện trực tiếp với Trung tâm cấp cứu 115 để được hỗ trợ khẩn cấp. Qua sóng duyên hải, các bác sĩ của Trung tâm đã hướng dẫn tàu cách sơ cứu cho ngư dân bị nạn.


Ngoài ra, thông tin này cũng được Hệ thống Đài thông tin duyên hải Việt Nam thông báo tới các đơn vị tìm kiếm cứu nạn khu vực và địa phương để có phương án hỗ trợ ngư dân bị nạn.

Công Bính - Viết Hảo

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]