Đặt một cái tên, coi chừng hại sức khỏe

Một trong những chuyên gia định danh học hàng đầu người Nga, ông Boris Higir, cho rằng việc cha mẹ đặt tên cho con có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và số phận của đứa trẻ sau này. Ông đoan chắn rằng có mối tương quan giữa tên người và sức khỏe của người đó

15.5747
Trước khi khẳng định như vậy, ông Higir đã nghiên cứu hồ sơ cá nhân của rất nhiều người được lưu trữ tại sở cảnh sát, bệnh viện và các cơ quan tư vấn gia đình. Ông lý giải rằng mỗi tổ hợp âm thanh của tên người có nét đặc trưng về giọng điệu và sắc thái. Khi tên người nào đó được phát âm, tổ hợp âm thanh và xung động kèm theo sẽ có tác dụng trên phần nào đó của não. Và khi một bộ phận nào đó ở não bị kích thích thì việc kiểm soát chức năng của cơ quan trong cơ thể có liên hệ với phần não bộ đó sẽ bị ảnh hưởng. Do đó, tên người nghe thường xuyên sẽ có tác dụng đến một bộ phận nào đó của cơ thể và một số chứng bệnh có liên quan đến những cái tên. Nhưng người ta có thể phản bác rằng có hàng triệu người trùng tên với nhau, nhưng họ có giống nhau đâu! Chuyên gia Higir nhấn mạnh rằng tên cá nhân chỉ là một nửa trong công trình nghiên cứu của ông. Vì việc đặt tên riêng (cho con cái) có liên hệ đến tên họ (của cha ông) – mà theo ông giống như mã di truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác – cũng quan trọng không kém. Nếu đặt tên không phù hợp sẽ đưa đến khả năng sự phát triển về thể chất và tinh thần của đứa trẻ không hài hòa. Chuyên gia Higir cho rằng một trong những yếu tố cần lưu ý là nên đặt tên tùy thuộc vào mùa đứa trẻ được sinh ra. Chẳng hạn như, sinh vào mùa xuân, tên đứa trẻ nghe phải mạnh, để khắc phục việc trẻ thường yếu do thiếu vitamin. Ngược lại, khi trẻ sinh vào mùa đông, tên nghe phải dịu dàng và êm tai, để không làm nặng thêm đặc trưng tiêu cực của mùa đông và vấn đề thần kinh thường có ở những đứa trẻ sinh ra trong thời tiết khắc nghiệt.

Ông Higir cũng cho rằng có thể đặt tên lại nếu như ta thấy tên của đứa trẻ đã gây cho nó rắc rối về tâm lý. Ông ghi nhận rằng một số trẻ được đổi tên theo gợi ý của ông, đã có những chuyển biến tốt hơn. Nhiều phụ huynh đã yêu cầu ông tư vấn đổi tên mới cho những đứa trẻ không làm chủ được hành vi, có lo lắng về nội tâm, quá kích động hoặc sức khỏe kém, trong trường hợp xét thấy đã không đặt tên phù hợp cho chúng.

Trúc Lâm (Theo Pravda)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]