1. Những ai có nguy cơ?
Đa số các bệnh nhân bị
nhồi máu cơ tim là những người nghiện thuốc lá, huyết áp cao, lượng
cholesterol cao trong máu hoặc bị tiểu đường. Đặc biệt những người mắc
bệnh béo phì có nguy cơ mắc căn bệnh này cao hơn những người khác rất
nhiều.
2. Có thể phòng bệnh?
Tất nhiên là chúng ta
hoàn toàn có thể phòng tránh được căn bệnh này. Ngoài việc nói không với
thuốc lá, chúng ta cần xây dựng cho mình một chế độ ăn uống cân bằng,
điều độ, hạn chế uống rượu và ăn ít muối. Ngoài ra, tập thể dục nhẹ
nhàng và đều đặn là điều các bác sỹ luôn khuyên chúng ta.
Tất cả những lời khuyên
này đều rất hiệu nghiệm nếu chúng ta thực hiện từ khi còn trẻ. Có nghĩa
là đừng để khi có dấu hiệu mang bệnh bạn mới nghĩ đến cách phòng nó.
3. Có thể bị nhiều lần trong suốt cuộc đời?
Đúng. Các chuyện gia
khẳng định một người đã bị nhồi máu cơ tim sẽ có nguy cơ mắc lại nhiều
lần nữa nếu họ còn tiếp tục hút thuốc lá, sinh hoạt bừa bãi và chế độ
dinh dưỡng không cân bằng. Và nguy cơ tiếp tục bị nhồi máu cơ tim của họ
tăng 3,8 lần trong vòng 6 tháng kể từ sau khi bị nhồi máu cơ tim.
4. Những dấu hiệu nào là nguy hiểm và cần đến bệnh viện ngay?
Nếu thấy có một hoặc một số dấu hiệu sau, hãy lập tức nói với người thân để gọi xe cấp cứu đến bệnh viện gần nhất:
- Đau dữ dội ở ngực
liên tục trong vòng 10 phút. Bạn có cảm giác ngực của mình đang bị bóp
nghẹt hoặc bị đè nặng. Cơn đau này có thể xuất hiện ngày hoặc đêm, lúc
bạn đang nghỉ ngơi hay làm việc. Cơn đau có thể lan tỏa tới hàm, cánh
tay (nhất là tay trái) hoặc dạ dày.
- Đau ở một vùng nào đó của cơ thể như cổ tay hoặc hàm.
- Có sự rối loạn dạ dày
5. Cần làm gì trước khi xe cấp cứu đến?
Bệnh nhân nhồi màu cơ
tìm cần được nằm duỗi thẳng người và cố gắng giữ bình tĩnh. Chỉ cần làm
như vậy và nhân viên y tế sẽ sơ cứu bệnh nhân trước khi chuyển tới viện.
AloBacsi.vn
Theo Dung Nhi - Dân trí/Santé