Dấu hiệu ung thư thường gặp ở người cao tuổi

Không ít người mặc định đau nhức xương là điều tất yếu của tuổi già mà không biết rằng đó có thể là dấu hiệu cảnh báo ung thư.

15.6009
Các nhà khoa học Anh tiến hành khảo sát và nhận thấy, gần nửa lượng người được hỏi cho biết họ tin các dấu hiệu như đau không rõ nguyên nhân, xuất hiện khối u là của tuổi già và không tiến hành thăm khám sức khỏe. Chỉ một lượng rất nhỏ nghi ngờ mình mắc ung thư mà thôi.

Một lượng lớn người cao tuổi không nghĩ mình mắc ung thư dù xuất hiện khối u, đau không rõ nguyên nhân.

Katriina Whitaker đến từ ĐH College London cho biết: "Việc chẩn đoán sớm là một trong những yếu tố quyết định đến tỷ lệ sống sót của bệnh nhân. Tuy nhiên, hầu hết các triệu chứng cảnh báo không rõ ràng. Tâm lý sợ bệnh, không tin mình mắc ung thư khiến không ít trường hợp khó có thể cứu vãn".

Chuyên gia cũng cho biết, khi mắc bệnh, người già có thể xuất hiện các triệu chứng phổ biến như mệt mỏi triền miên, đau dai dẳng song không rõ nguyên nhân, xuất hiện khối u nhỏ, sự thay đổi về kích thước, hình dáng, màu sắc ở nốt ruồi, giảm cân không giải thích được, ho, buồn nôn, chán ăn, máu trong phân…

Đặc biệt, hơn 900 bệnh nhân cao tuổi được phỏng vấn cho biết họ xuất hiện ít nhất 1 trong những triệu chứng liệt kê trên song chỉ 59% trong số họ tiến hành các xét nghiệm cần thiết.

Họ cho rằng, những gì mình đang đối mặt có thể bắt nguồn từ các vấn đề ít nghiêm trọng như nhiễm trùng hay đơn giản là hệ lụy của tuổi già. Thậm chí, hiện tượng chảy máu ở nốt ruồi với họ cũng không đáng bận tâm bằng một cơn nhức đầu.

Về vấn đề này, GS Whitaker cho rằng nó thực sự "đáng lo ngại". Ông khuyến cáo, nên thực hiện thăm khám sức khỏe sớm để bác sĩ tìm ra nguyên nhân và có cách khắc phục, điều trị phù hợp.

Theo Hải Yến - Kiến thức
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]