Dấu hiệu và triệu chứng của bệnh ung thư thận ở trẻ

Ung thư thận thường rất hiếm gặp ở trẻ, tuy nhiên vẫn có thể xảy ra với con của bạn. Nếu các triệu chứng được phát hiện sớm, thì cơ hội chữa khỏi hoàn toàn là rất lớn. Vì vậy, bạn cần cảnh giác nếu trẻ bắt đầu phát triển một loạt các dấu hiệu và triệu chứng sau đây.

15.5188

Khác với người lớn, ung thư thận ở trẻ chỉ ảnh hưởng đến một quả thận. Các chuyên gia tin rằng nó bắt đầu từ lúc bé còn ở trong tử cung. Sự tăng sinh của khối u có thể do mẹ tiếp xúc với phóng xạ trong quá trình mang thai.

Theo onlymyhealth, bạn cần cảnh giác nếu trẻ bắt đầu phát triển một loạt các dấu hiệutriệu chứng sau:

Ung thư thận hiếm gặp ở trẻ nhưng vẫn có thể xảy ra với con bạn.

  • 1

    Sưng và đau vùng bụng

    Hai triệu chứng này là những triệu chứng phổ biến nhất trong bệnh ung thư thận ở trẻ. Nói chung, khối u sẽ không gây đau nếu kích cỡ còn nhỏ. Điều này thường gây khó khăn trong phát hiện sớm. Khi khối u to ra và bắt đầu giãn nở, sẽ gây đau bụng cho trẻ. Dấu hiệu dễ nhận thấy nhất là bé phải tăng cỡ tã mới mặc vừa.

    Đôi khi chảy máu cũng có thể xuất hiện ở khối u, và gây ra những cơn đau dữ đội, khi đó trẻ có thể khóc.

  • 2

    Máu trong nước tiểu

    Nếu nước tiểu của bé có màu hồng hoặc hơi đỏ, có thể là do sự xuất hiện của máu. Đây là một dấu hiệu cho thấy sự phát triển của bệnh, khi đó khối u đã xâm nhiễm các tế bào thận. Máu cho thấy sự nhiễm trùng trong quá trình bài tiết. Nên đưa bé đến bác sĩ chuyên khoa.

  • 3

    Các triệu chứng giống cúm

    Trẻ mắc ung thư thận thường có các triệu chứng giống cúm như ói mửa, sốt, buồn nôn, và rùng mình. Trẻ bị các khối u Wilms cũng mất cảm giác thèm ăn và kéo theo là giảm cân nhanh chóng

    Nếu bệnh tiến triển lan đến các nội tạng thuộc  hệ hô hấp như phổi, các triệu chứng ho, thở nông cũng có thể xảy ra. Do các triệu chứng này tương tự như bệnh cúm, nên các bậc cha mẹ thường chỉ chữa cúm mà không đưa bé đi bác sĩ kiểm tra.

  • 4

    Sốt không rõ nguyên nhân

    Trẻ mắc ung thư thận thường bị sốt lặp đi lặp lại mà không có nguyên nhân rõ ràng. Sốt sẽ thường tự khỏi, sau đó trẻ vã mồ hôi rất nhiều và mệt mỏi nghiêm trọng.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]