Vì sao các cặp vợ chồng thường đến chữa hiếm muộn khá muộn?

Có thể nói yếu tố xã hội là nguyên nhân đầu tiên: trong cuộc sống hiện đại ngày nay đặc biệt ở thành phố, các cặp vợ chồng đều phải cân đối giữa công việc và thời gian sinh con, có thể họ mất cơ hội có chỗ làm tốt, họ phải xây dựng cơ sở vật chất trước  rồi mới sinh con hoặc đôi khi con lớn lên rồi lại “thèm” tiếng nói trẻ thơ trong tổ ấm…cho đến khi họ quyết định sinh con thì không thể có được vậy là họ đến tìm thầy thuốc.

Yếu tố tâm lý của phái mạnh đôi khi cũng làm kéo dài thời gian được tiếp cận với các phương pháp điều trị hiện đại. Một số chị em tự âm thầm đi khám chữa trước đến khi bệnh tạm ổn mới mời đến chồng. Nam giới thường ngại đi khám mặc dù đó chỉ là một xét nghiệm phân tích các con giống, đặc biệt những ông chồng đã từng có con họ rất tự tin về khả năng sinh sản của mình. Tuy nhiên họ đâu biết theo thời gian với sự làm việc căng thẳng, sinh hoạt bừa bãi con giống của họ đã bị mai một thậm chí mất hết các loại có khả năng xung kích để tạo thành phôi thai.

Trên con đường đi tìm các cơ sở khám chữa để có con, quá trình điều trị của cặp vợ chồng có thể bị chậm lại bởi những thăm dò xét nghiệm, điều trị của những cơ sở không chuyên khoa hoặc chỉ điều trị từ một phía vợ hoặc chồng do đó hiệu quả rất kém và khi tìm đến các trung tâm HTSS họ đã quá mệt mỏi và đã lớn tuổi.

Thưa BS, có giới hạn độ tuổi nào để theo đuổi hỗ trợ sinh sản không?

Khả năng sinh sản của người phụ nữ tốt nhất từ tuổi 20 đến 30 tuổi. Sau 35 khả năng sinh sản đã giảm đi nhiều và rất thấp khi độ tuổi sau 40. Tương tự như vậy khả năng có thai sau các chu kỳ có sử dụng các biện pháp hỗ trợ sinh sản cũng bị giảm theo tuổi. Ví dụ theo một thống kê tại Mỹ năm 2007: Tỉ lệ có thai ở những bệnh nhân thụ tinh ống nghiệm ở tuổi dưới 35 là 39,9%, tỉ lệ này giảm còn 30,5% ở độ tuổi 35-37 và chỉ còn 11,7% ở độ tuổi 41-42.

Hiện nay với sự phát triển không ngừng trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản như đông noãn, đông phôi, đông tinh, đông mô buồng trứng giúp cho chị em vẫn có thể có con nếu phải trì hoãn việc có con do công việc hoặc trữ phôi, trứng trước khi bước vào một chu kỳ xạ tri, hay điều trị hóa chất do mắc bệnh ung thư.

Rất nhiều cặp hiếm muộn thường tìm các bài chữa vô sinh thuốc bắc, thuốc nam. Giải pháp này có hiệu quả không, thưa BS?

Một số bài thuốc từ thảo dược có thể chữa được  một số bệnh cơ năng như:  rối loạn kinh nguyệt, tinh trùng yếu…Tuy nhiên, khi có các bệnh thực thể như bị khối u ở tử cung, polip buồng tử cung, tắc vòi tử cung…thì bắt buộc phải phẫu thuật mới có hiệu quả.

Hiếm muộn ở nam giới cũng đang có xu hướng gia tăng phải không BS?

Đúng vậy tỉ lệ nam giới bị hiếm muộn đang ngày càng gia tăng. Tỉ lệ chu kỳ thụ tinh ống nghiệm do nguyên nhân về phía chồng hoặc từ hai phía ngày một tăng. Phần lớn các ca hiếm muộn đến khám, bao giờ tôi cũng gặp người vợ đầu tiên. Họ luôn nói với tôi câu này: “Em đến khám xem em có bị làm sao không, sau đó em mới đưa chồng em đến”. Ngay cả ở những cặp vợ chồng bị vô sinh thứ phát, tức là họ từng có con, nhưng đến lần sau khó khăn, vợ cũng đi khám trước: “Vợ chồng em đã từng có con, nên chắc chồng em không sao, chỉ có em thôi”. Thế nhưng nguyên nhân sau đó lại ở người chồng. Xu hướng khả năng sinh sản của nam kém đi là rất rõ. Do đó, để “tiết kiệm” thời gian và cả công sức, tiền bạc, tôi vẫn nhấn mạnh là cả 2 vợ chồng phải cùng đi khám thì mới sớm chữa hiệu quả.  

Thưa BS, có những thói quen sinh hoạt nào bất lợi cho sinh sản ở nam giới mà còn chưa được nhiều người biết đến không?

Một số thói quen trong sinh hoạt ngày nay có tác động không tốt tới khả năng sinh sản của nam giới mà còn ít được nói đến. Hiện nay là thời đại của thông tin,máy tính cá nhân, đồ dùng điện tử làm con người sử dụng được ở moi nơi mọi lúc. Đã có nghiên cứu khoa học chứng minh: cánh mày râu đặc biệt lớp trẻ khi đặt laptop lên đùi sử dụng có ảnh hưởng đến chất lượng tinh trùng. Thậm chí khi ngồi lên yên xe máy để ngoài trời nắng trong thời gian dài cũng có tác động tương tự vì lúc đó tinh hoàn tiếp xúc trực tiếp với nhiệt độ cao sẽ có ảnh hưởng đến khả năng sinh tinh. Một yếu tố cũng được nhắc đến nhiều đó là thói quen hút thuốc lá, uống rượu, đây đều là những nguyên nhân làm suy giảm chất lượng và số lượng tinh trùng.

Xin cảm ơn BS.

Ngày 1.11.2014, Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản, bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec chính thức đi vào hoạt động. Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Vinmec nằm tại tầng 4 bệnh viện Vinmec, bên cạnh Trung tâm công nghệ Gen do đó rất thuận tiện cho tư vấn và chẩn đoán các bệnh di truyền khi cần thiết.

Nằm trong bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec, có các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực phụ sản, nhi, cùng với khu phòng mổ rất hiện đại thuận tiện cho việc chăm sóc và điều trị cho mẹ và thai nhi.

Trung tâm được trang bị hệ thống máy móc hiện đại nhất trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là hệ thống khí sạch theo tiêu chuẩn quốc tế về đảm bảo chất lượng lab, nâng cao tỷ lệ thành công cho mỗi chu kỳ thụ tinh ống nghiệm.

Đội ngũ nhân viên bao gồm các chuyên gia trong nước và quốc tế được đào tạo tại những trung tâm hỗ trợ sinh sản hàng đầu trên thế giới tại Mỹ, Singapore, Nhật, Úc …và các trung tâm hỗ trợ sinh sản  nổi tiếng trong nước như trung tâm HTSS Quốc gia, BV Phụ Sản Từ Dũ, Trung tâm nghiên cứu Di truyền và Sức khỏe sinh sản của khoa Y trường đại học Quốc gia thành phố HCM. Chúng tôi đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực hỗ trợ sinh sản và hàng năm luôn cập nhật các kiến thức mới ở trong nước và trên thế giới.