Đau vú sau mãn kinh có phải ung thư?

"Tôi 55 tuổi, đã mãn kinh được vài năm nay nhưng tại sao hai vú vẫn to và cảm giác căng đau. Có phải bị ung thư vú không?". (Diễm Hương - Gò Vấp).

0
 
Xin chào Diễm Hương,
 
Phần lớn khi mãn kinh, sự tác động của oestrogen trên tất cả các mô của cơ thể, kể cả mô vú, đều giảm đi làm cho các cơ bắp nhẽo hơn và bộ ngực có xu hướng xệ xuống, bẹt ra và không còn đầy đặn như trước nữa.

Tuy nhiên, ở một số phụ nữ khi mãn kinh, có thể kích thước của ngực lại tăng lên đồ sộ. Người ta cho rằng nguyên nhân là do sự tăng chu kỳ không rụng trứng theo tuổi tác, nghĩa là trong chu kỳ này sẽ không có progesteron để điều chỉnh hiệu ứng của oestrogen như các chu kỳ có rụng trứng nên ngực tiếp tục to ra. Điều này còn làm cho một số tuyến còn lại trong ngực tiếp tục to và làm tăng tế bào mỡ, dẫn đến ngực to và có khi căng đau.

Chị em khi mãn kinh nếu ngực to và đau cũng nên cảnh giác với u ác tính ở vú. Vì vậy, tốt nhất là mỗi người nên biết cách tự khám vú cũng như định kỳ hai năm một lần đi khám và chụp X-quang vú để có hướng điều trị sớm.
 
Thân mến!
AloBacsi.vn
Theo BS. Kim Giang - Sức Khỏe & Đời Sống
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]