Máy điều hòa giữ cho cơ thể không bị ra mồ hôi, đặc biệt là
trẻ em, nhờ đó hạn chế sự mất muối, mất nước của cơ thể, giúp ta có được cảm
giác sảng khoái sau một ngày làm việc mệt nhọc. Nhưng nếu sử dụng không đúng cách,
nó có thể gây phiền toái.
Trẻ chạy nhảy chơi đùa, người lớn làm việc ngoài trời nóng
bức, mồ hôi đầm đìa nếu đột ngột vào phòng điều hòa có nhiệt độ quá chênh lệch
nhiều với bên ngoài sẽ dẫn đến thay đổi thân nhiệt nhanh chóng. Người bệnh sẽ
có cảm giác ớn lạnh, rùng mình, nổi da gà do co mạch ngoại vi và các lỗ chân
lông nhằm giữ nhiệt. Nếu cơ thể không điều chỉnh được (đặc biệt khi có sẵn các
bệnh mạn tính như tăng huyết áp, huyết áp thấp, tiểu đường, mới ốm dậy, tuổi
nhỏ), bệnh nhân sẽ bị choáng, ngất, méo mặt do liệt dây thần kinh điều khiển cử
động cơ mặt (vì dây này nằm rất nông), còn gọi liệt dây 7 ngoại biên, tai biến
mạch máu não, thậm chí tử vong.
Thông thường, những bệnh nhân kể trên thấy đau rát họng, khô
họng, vài giờ sau xuất hiện sốt 38-39 độ C, thậm chí lên tới 40 độ C, chảy nước
mũi trong; ho, lúc đầu ho khan, sau ho có đờm trắng loãng. Người cơ địa dị ứng
khi vào phòng điều hòa sẽ hắt hơi từng tràng, ngứa mũi, vùng chóp mũi ửng đỏ,
đôi khi chảy nước mắt, ngạt tắc mũi hoàn toàn hoặc một phần tùy từng người
bệnh.
Đặc biệt, có trường hợp cảm lạnh đột ngột do điều hòa. Biểu
hiện da toàn thân rất lạnh, niêm mạc vùng mũi họng nhợt nhạt màu, tăng xuất
tiết nhiều dịch trong. Trường hợp này nên tắt ngay điều hòa, đắp chăn ấm cho
đến khi ra được mồ hôi, uống nước ấm, nếu có thể pha thêm chút gừng nướng càng
tốt, dùng một số thuốc như babyplex, decolgen...
Nếu sau 2 ngày uống thuốc, các dấu hiệu trên không đỡ mà
ngày một nặng lên như sốt kéo dài, nước mũi chuyển sang màu vàng xanh, ho tăng,
có đờm đặc, đôi khi xuất hiện khó thở... thì phải đi khám, nhất là với trẻ nhỏ.
Dùng điều hòa không đúng còn là một trong những yếu tố thuận
lợi để khởi phát bệnh viêm mũi dị ứng, hen phế quản, viêm phế quản co thắt...
Phòng tránh tác hại này bằng cách: Để nhiệt độ điều hòa
không chênh lệch nhiều với nhiệt độ môi trường (khoảng 4-5 độ). Tránh để luồng
gió điều hòa thổi thẳng vào nơi nằm ngủ. Lau sạch mồ hôi trước khi vào phòng
điều hòa. Để chậu nước trong phòng dùng điều hòa, giúp tăng độ ẩm cho phòng.
Những người bắt buộc phải làm việc trong những phòng điều
hòa trung tâm, nhiệt độ thấp thì mang theo áo khoác, áo dài tay tùy theo khả
năng chịu đựng của mình.
AloBacsi.vn (Theo ThS. Phạm Bích Đào - Sức
Khỏe & Đời Sống)