Các
nhà khoa học Đan Mạch đã thực hiện
nghiên cứu trên 17.000 người lớn từ năm 1984 đến 2008 bằng cách cho họ
tiếp xúc trực tiếp với hóa chất như acetone và một số kim loại phổ biến như niken, coban, trong vòng 24 giờ.
Kết quả, một số người bị
dị ứng bị nổi mẩn đỏ trên vùng tiếp xúc với các chất gây dị ứng; khoảng 1/3 những người tham gia nghiên cứu có xét nghiệm dương tính bị dị ứng do tiếp xúc (nữ 41% và nam 26%).
Các nhà khoa học ước tính khoảng 20%
dân số Đan Mạch bị hiện tượng dị ứng do tiếp xúc và theo một nghiên cứu gần đây của trường ĐH Harvard, con số này chiếm 10% dân số Mỹ.
Tiến hành theo dõi các trường hợp ung thư trong số những người tham gia nghiên cứu trong một khoảng thời gian dài, các nhà khoa học nhận thấy đàn ông và phụ nữ bị dị ứng do tiếp xúc có tỷ lệ ung thư vú và ung thư da thấp hơn đáng kể.
Nghiên cứu cũng cho thấy rằng phụ nữ bị dị ứng do tiếp xúc có tỷ lệ ung thư não thấp hơn so với phụ nữ không có dị ứng do tiếp xúc.
Tuy nhiên, cả đàn ông và phụ nữ bị dị ứng do tiếp xúc lại có tỷ lệ ung thư
bàng quang cao hơn những người khác, nguyên nhân có thể là do tích lũy của các chất chuyển hóa hóa học trong bàng quang, theo các nhà nghiên cứu.
Tỷ lệ ung thư vú, ung thư não và ung thư da thấp hơn ở những người bị dị ứng do tiếp xúc có thể là nhờ một chức năng đặc biệt hơn người khác trong hệ thống miễn dịch của họ.
Theo các nhà nghiên cứu, phát hiện này hỗ trợ tích cực cho giả thuyết giám sát miễn dịch về tác dụng phụ dị ứng có thể bảo vệ cơ thể, chống lại một số bệnh ung thư.
Các nhà khoa học cho biết mặc dù kết quả nghiên cứu này chỉ ra một mối quan hệ giữa dị ứng do tiếp xúc và tỷ lệ thấp hơn của một số bệnh ung thư, nhưng không phải là tất cả các loại ung thư.
AloBacsi.vn
Theo Lệ Diễm - Báo Đất Việt/ Livescience