Ông Hưng cho hay, cùng lúc nhiều dịch bệnh bùng phát, chưa hết sởi đã đến sốt xuất huyết, tay chân miệng và đang lấp ló cả bệnh viêm đường hô hấp cấp tính (Mers- CoV) tại khu vực Trung Đông có khả năng tấn công vào TP.HCM. 
Trong khi đó, TP lại đang chuẩn bị bước vào mùa mưa, nhiệt độ thấp, độ ẩm cao sẽ là điều kiện lý tưởng để phát sinh, lây lan các dịch bệnh do vi rút trên.
Cũng theo ông Hưng, đến giờ TP.HCM đã cơ bản khống chế được dịch sởi, số ca mắc sởi đã có chiều hướng giảm. Tuy nhiên, ngành y tế cũng sẽ tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm vét vắc xin sởi cho các trẻ dưới 10 tuổi, duy trì lịch tiêm chủng thường xuyên tại các trạm y tế phường – xã.
Mặc dù trong những tuần gần đây số ca sốt xuất huyết đang có xu hướng giảm, nhưng nguy cơ bùng phát dịch sốt xuất huyết trong năm nay là rất hiện hữu. 
Điều này có nhiều nguyên nhân, nhất là chu kỳ dịch sốt xuất huyết có thể quay trở lại, nhiều vật chứa nước sản sinh lăng quăng vẫn đang tồn tại nhiều nơi trên địa bàn TP. Riêng số ca mắc tay chân miệng hiện đang gia tăng. 
Vậy ngành y tế TP.HCM đã có giải pháp phòng chống những dịch bệnh này như thế nào, khi mùa mưa đến, thời điểm rất tốt để bùng phát các dịch bệnh do vi rút gây ra thưa ông?
Ngành y tế TP đã tập trung nhiều giải pháp phòng chống dịch bệnh, trong đó thực hiện chiến dịch khử khuẩn toàn TP, từ ngày 10.5 đến 10.6. Trong chiến dịch này không chỉ tập trung khử khuẩn mà còn xem như một chiến dịch tổng vệ sinh để thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết, trong đó có dọn dẹp các vật chứa nước sản sinh lăng quăng ở các khu dân cư để phòng chống sốt xuất huyết.
Để thực hiện chiến dịch này, tất cả các trường mầm non, nhà trẻ trên địa bàn TP sẽ được khử khuẩn ít nhất mỗi tuần một lần.
Đối với những khu dân cư sẽ tập trung vào những khu vực trọng điểm đã từng xuất hiện nhiều ca bệnh hoặc điều kiện vệ sinh không đảm bảo, có nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng.
Để tạo điều kiện thuận lợi, người dân có thể sử dụng các loại hóa chất có trên thị trường. Trạm y tế sẽ cung cấp Cloramine B miễn phí cho người dân nào có nhu cầu để sử dụng trong gia đình.
Ngành y tế sẽ tăng cường giám sát các ca bệnh để phát hiện những trường hợp nghi ngờ sốt xuất huyết, tay chân miệng và các dịch bệnh khác để cách ly, xử ý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ở khu dân cư cũng như trường học.
Khi dịch bệnh bùng phát, nhiều người lo ngại bệnh nhân sẽ tập trung quá đông ở các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa khiến cho bệnh nhân dễ bị lây nhiễm chéo, tình trạng bệnh nặng thêm, nguy cơ gây tử vong cao. Nghành y tế đã có giải pháp nào để khắc phục tình trạng này? 
Sở y tế đã chỉ đạo cho hệ thống điều trị tăng cường công tác điều trị trong thời điểm hiện nay đối với các dịch bệnh trên.
Các bệnh viện tuyến trên, bệnh viện chuyên khoa sẽ tập huấn, huấn luyện để nâng cao năng lực khám và điều trị cho các bệnh viện tuyến quận – huyện.
Ngoài các bệnh viện chuyên khoa, Sở Y tế cũng trang bị đầy đủ phương tiện cho các bệnh viện quận – huyện thực hiện công tác khám và điều trị dịch bệnh.
Nâng cao năng lực điều trị của các bệnh viện quận – huyện để các bệnh viện có khả năng khám và điều trị nhằm hạn chế các bệnh nhân được đẩy lên tuyến trên, khi chưa cần thiết, gây tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên.
Hiện nay nhiều người dân đang rất lo ngại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp tính gây tử vong cao, có nguy cơ tấn công vào TP.HCM. 
Theo ông, điều đáng lo ngại ở dịch bệnh này là gì?
Triệu chứng của viêm đường hô hấp cấp tính này giống với bệnh Sars. Tuy nhiên, điều đáng lo là theo ghi nhận trên thế giới hiện nay có những trường hợp mắc viêm hô hấp cấp cấp tính, nhưng lại không có triệu chứng.
Thêm nữa, nguy hiểm của dịch bệnh Mers – CoV là đã ghi nhận nhiều trường hợp lây từ người sang người trong khi ngay cả dịch Sars trước đây cũng chưa có bằng chứng lây từ người sang người.
Với dịch bệnh Mers – CoV thật sự rất khó tránh, vì bệnh này có thể lây mọi lúc mọi nơi, qua tuyến nước bọt. Tất cả những điều trên cho thấy, dịch bệnh Mers – CoV là rất đáng sợ.
Vậy, ngành y tế TP đã có giải pháp gì để ngăn chặn dịch bệnh nguy hiểm này?
Theo thông tin của ngành y tế TP, hiện nay một số nước ở khu vực Trung Đông và mộ số nước khác, trong đó có cả những nước ở Châu Á xuất hiện nhiều trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp tính ( Mers – CoV) tại khu vực Trung Đông do chủng vi rút Corona gây ra.
Mặc dù hiện nay Việt Nam chưa có trường hợp nào nghi ngờ mắc bệnh này, nhưng với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, ngành y tế TP.HCM đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị có liên quan giám sát các trường hợp có triệu chứng nghi ngờ, hoặc những trường hợp đi đến vùng dịch.
Đối với Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế của TP.HCM đã triển khai những biện pháp để theo dõi thân nhiệt từ xa, phát hiện những người sốt, theo dõi những hành khách đến từ nơi vùng dịch.
Đồng thời cũng tập trung giám sát ở các bệnh viện của TP, đặc biệt là các bệnh viện chuyên khoa. Khi phát hiện những người có triệu chứng nghi ngờ viêm hô hấp cấp, cộng với yếu tố dịch tể sẽ tăng cường giám sát để phát hiện bệnh sớm, tránh lây lan.
Những biện pháp phổ quát chung về truyền thông, vệ sinh phòng bệnh, chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đáp ứng việc thu nhân điều trị bệnh này cũng đã được triển khai ở các bệnh viện, các cơ sở y tế.
Hồ Quang (thực hiện)