Dịch sởi chưa qua, bệnh tay chân miệng lại “diễn biến phức tạp”

BizLIVE - Trong khi bệnh sởi mới có dấu hiệu thuyên giảm thì bệnh tay chân miệng, sốt xuất huyết lại có nguy cơ bùng phát cao. Tweet

15.5976

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu tại buổi gặp mặt báo chí.

Tại cuộc gặp mặt báo chí chiều nay (8/5), Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) Trần Đắc Phu cho biết: Từ đầu năm 2014 đến nay cả nước ghi nhận 4.180 trường hợp mắc sởi tại 62/63 tỉnh thành phố, ghi nhận 136 trường hợp tử vong liên quan đến sởi tại miền Bắc. 

Đánh giá về tình hình dịch sởi trên cả nước, ông Trần Đắc Phu cho rằng, đến thời điểm này, số trường hợp mắc sởi đã có dấu hiệu giảm. Riêng Hà Nội, con số bệnh nhân mắc sởi tại Hà Nội vẫn duy trì còn đang ở mức cao.

Đáng lưu ý, bệnh sởi mởi đang có dấu hiệu thuyên giảm thì các bệnh như sốt xuất huyết và tay chân miệng đang có nguy cơ bùng phát trong thời gian tới, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng nhận định.

Theo ghi nhận, từ đầu năm 2014 đến nay có 18.659 nghìn trường hợp mắc bệnh tay chân miệng tại hầu hết các tỉnh, ghi nhận 2 trường hợp tử vong tại Long An và Bà Rịa-Vũng Tàu. 

Mặc dù so với cùng kỳ năm 2013, số người mắc bệnh giảm, song nhìn chung con số này vẫn là cao và tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam.

Trong đó, đáng chú ý có một số tỉnh số mắc cao hơn so với cùng kỳ năm 2013 là TP. HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Cà Mau, Kon Tum.

Theo ông Trần Đắc Phu, "Bệnh tay chân miệng đang lưu hành ở hầu hết các tỉnh nước ta, và bắt đầu đang có xu hướng gia tăng. Trong khi đó, bệnh chưa có thuốc đặc trị và vắc xin dự phòng, điều kiện vệ sinh môi trường, cá nhân chưa tốt nên rất dễ xảy ra nguy cơ bùng nổ dịch cao".

Đối với sốt xuất huyết, thời điểm bắt đầu mùa mưa (tháng 5) là thời điểm mùa dịch bắt đầu, số mắc bệnh này gia tăng hàng năm, từ đầu năm 2014, cả nước ghi nhận đến 8.137 trường hợp mắc tại 41 tỉnh thành, 4 trường hợp tử vong. 

Đáng lưu ý, bệnh chưa có thuốc và vắc xin điều trị đặc hiệu nên nguy cơ xảy ra dịch cũng rất lớn, ông Phu nói.

Ngoài bệnh tay chân miệng, vị lãnh đạo Cục Y tế Dự phòng cũng bày tỏ sự lo ngại trước các dịch bệnh thường xảy ra vào mùa hè như: viêm não, thủy đậu, bệnh dại...

MẠNH NGUYỄN

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]