Điểm mặt “quái nhân” có khả năng không giống ai

(Kiến Thức) - Cô gái có thể đạt cực khoái 200 lần mỗi ngày, người đàn ông băng, cậu bé không bao giờ ngủ… là những người có khả năng rất dị thường.

15.5851
Cô gái người Anh có thể đạt cực khoái 200 lần mỗi ngày. Cô Sarah Carmen bị hội chứng PSAS, khiến máu lưu thông đến những bộ phận sinh dục nhiều hơn. Cô có thể “lên đỉnh” bất cứ lúc nào trong ngày dù chỉ là cái chạm nhẹ hay suy nghĩ đến tình dục. 

Người đàn ông ăn bao nhiêu cũng không có chất béo. Ông Perry (ở hạt Essex, Anh) có thể ăn bất cứ thứ gì mình muốn. Dù món ăn có nhiều chất béo đến thế nào đi nữa thì cơ thể ông không bao giờ hấp thụ chất béo. Nguyên nhân là do ông mắc chứng loạn dưỡng lipid khiến cơ thể nhanh chóng đốt cháy chất béo. 

Người đàn ông không bao giờ cảm thấy lạnh. Ông Wim Hof, người Hà Lan còn được gọi là “người đàn ông băng” (iceman) vì có thể bơi dưới nước đá, hoặc đứng trong thùng đầy nước đá mà không thấy lạnh. 
 Ông đã 8 lần lập kỷ lục thế giới về khả năng chịu lạnh siêu phàm của mình. Ông từng ngâm mình trong bể chứa đá cao 1,5m trong khoảng thời gian 1 giờ 12 phút. 

Cậu bé không bao giờ ngủ. Cậu bé Rhett Lamb, sống tại bang Florida, Mỹ luôn mở mắt thức 24/24h tất cả các ngày trong năm, chưa hề chợp mắt trong vòng 3 năm kể từ khi chào đời. Nguyên nhân là do cậu bé mắc chứng Chiari malformation, căn bệnh tạo áp lực đè lên não và làm cho một phần não của Rhett nằm lọt vào phía trên cột sống. 

 Cô gái dị ứng với nước. Cô gái Ashleigh Morris sống ở Melbourne, Australia. Cô không thể đi bơi hay ngâm mình trong bồn tắm vì mắc phải chứng bệnh quái gở aquagenic urticaria khiến cô bị dị ứng với nước. Nguyên nhân gây ra chứng bệnh này là penicillin. Trước đây, Ashleigh từng bị viêm amidan nặng và phải uống rất nhiều penicillin để chữa bệnh.

Cô gái không thể ăn gì ngoại trừ kẹo bạc hà Tic – Tac. Cô gái Natalie Cooper luôn nôn mửa khi ăn bất cứ thứ gì do mắc phải một căn bệnh kỳ quái. Dạ dày của cô không chịu tiêu hóa bất kỳ loại thức ăn nào ngoại trừ kẹo bạc hà Tic-Tac. 

Người đàn ông nấc cả ngày. Anh chàng Chris Sands, một nhạc công người Mỹ bị nấc liên tục, anh bị nấc cứ 2 giây một lần và không cách nào chấm dứt được tình trạng kỳ cục. Nguyên nhân được cho là do van giữa dạ dày và thực quản của Chris bị hỏng.  

Cô gái ngất khi cười. Cô Kay Underwood không được có bất kỳ các xúc động nào như vui, giận dữ, hoảng sợ, cười, ngạc nhiên. Nếu có cảm xúc thì cô sẽ ngất xỉu đột ngột. Nguyên nhân là do cô bị mắc bệnh tê liệt nhất thời. Cô từng bị ngất xỉu 40 lần trong một ngày. 

Người phụ nữ dị ứng với thiết bị khoa học kỹ thuật. Bà Debbie Bird, người Anh không thể làm gì với các thiết bị hiện đại như di động, máy tính, lò vi sóng, tivi, lái xe vì các tia điện từ từ các thiết bị hiện đại sẽ kích thích gây dị ứng lên da của bà.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]