Trời se lạnh là gót chân tôi
bị nứt nẻ, có khi chảy máu, rất đau đớn. Tôi có dùng kem bôi làm mềm da, nhưng
chẳng ăn thua. Xin bác sĩ giúp tôi cách điều trị.
Hoàng Thị Thu (Hải Phòng)
Chân khô, nứt nẻ do nhiều nguyên nhân: da bị
thiếu nước, do việc phải đứng quá lâu cộng thêm với nền nhà thô ráp và gồ ghề,
do dư thừa cân, do việc mang giày, dép không đúng kích cỡ; do một số loại bệnh
như tiểu đường, bệnh liên quan đến tuyến giáp, bệnh nấm chân, eczema; tuổi tác,
thiếu chất, thiếu vitamin và khoáng chất cũng khiến chân khô nứt nẻ. Khá nhiều
người bị bệnh này, nhưng thường ít để ý, chỉ đến khi bị chảy máu, gây khó khăn
khi đi lại và sinh hoạt thì mới tìm cách khắc phục như bôi kem kháng sinh, bôi
kem làm mềm da... nhưng đều không có kết quả. Thậm chí chỗ nứt tiếp tục dày
lên, sần sùi gây khó chịu; nặng thì vết nứt sâu và rộng hơn, chảy máu, nhiễm
khuẩn. Nếu thoa thuốc không đúng có thể gây phù nề, chàm hóa. Để điều trị chứng
này, bệnh nhân nên dùng thuốc có tính chống tăng sừng, làm ẩm da, mềm da, tạo
cảm giác dễ chịu và chống tái phát. Người bệnh phải kiên trì điều trị, không
nên tự dùng các loại thuốc mỡ như tetracyline, vaseline… Tốt nhất là đi khám chuyên khoa da liễu để có
hướng dẫn cụ thể. Để tránh tái phát, bệnh nhân không nên ngâm chân vào nước, không
đi vào vùng lạnh đột ngột, uống thêm vitamin A; thoa kem làm ẩm vào mùa lạnh.
BS. Vũ Thu Dung