Không chỉ học cưỡi ngựa, các em còn được dạy cách chăm sóc, làm quen, đối xử với ngựa. Theo nhận xét của những phụ huynh có con theo luyện tập tại đây, trẻ đã có những tiến bộ rõ rệt cả về thể chất lẫn tinh thần sau các buổi học. Đặc biệt với các trẻ mắc hội chứng tự kỷ, nhiều bé đã phản ứng nhanh nhẹn và dễ hòa nhập hơn sau những giờ tập cưỡi, vui đùa với ngựa.
Bé Khôi Nguyên, 10 tuổi, với bài tập ngồi ngang giữ thăng bằng và tung hứng vòng.
Huấn luyện viên cần mẫn chỉnh sửa từng động tác, tư thế cho học viên.
Bé Minh Tùng, 6 tuổi bị
bại não, sau 10 buổi tập đã tự tin dang hai
tay trên lưng ngựa.
Bài học đầu tiên cho các bé là chăm sóc và làm quen với ngựa.
Những bé mới tập luôn có nhiều người đi kèm để đảm bảo an toàn.
Sau những giờ tập luyện thú vị, tinh thần các bé đều rất thoải mái.
Chí Cường/Báo Gia đình & Xã hội
Báo Gia đình và Xã hội cập nhật tin tức trong ngày liên tục, mới nhất