Điều trị suy tĩnh mạch bằng sóng cao tần

BV Minh Anh (TPHCM) vừa áp dụng kỹ thuật sóng cao tần cho một bệnh nhân 53 tuổi bị suy tĩnh mạch.

15.5859
>
 
Bệnh viện Minh Anh (quận Bình Tân – TPHCM) vừa phẫu thuật thành công cho bệnh nhân N.T.Ng (53 tuổi) bị suy giãn tĩnh mạch nặng bằng kỹ thuật mới áp dụng sóng cao tần (RFA) vào sáng 16/3. Đây là kỹ thuật mới vừa được Hội Tĩnh mạch TPHCM nghiên cứu, kết hợp với một số bệnh viện tại TP đưa vào thực hiện.

Theo PGS-TS Nguyễn Hoài Nam, Chủ tịch Hội Tĩnh mạch học TPHCM, cố vấn khoa học Bệnh viện Minh Anh, kỹ thuật này có nhiều ưu điểm: Ít xâm lấn, ít biến chứng, tỉ lệ thành công cao, xuất viện ngay trong ngày… 12 giờ sau mổ, bệnh nhân có thể đi đứng và làm một số việc nhẹ. Các hoạt động mạnh như tập luyện thể thao có thể bắt đầu lại một tuần sau phẫu thuật.

Với kỹ thuật mổ stripping, thông thường, mất 3-4 ngày, bệnh nhân mới được xuất viện và phải mất một tuần để có thể đi lại. Vết mổ khi áp dụng kỹ thuật mới chỉ khoảng 0,3 cm, nhỏ hơn nhiều so với cách mổ cũ nhiều đường rạch (3-4 cm với đường rạch chính và 1 cm với các đường rạch phụ).
 
Trước đó, ngày 14/3, bệnh viện cũng điều trị cho hai bệnh nhân khác là ông L.Q.T (33 tuổi) và bà N.T.T (41 tuổi) bằng kỹ thuật này. Hiện cả hai đã khỏe mạnh, sinh hoạt bình thường.
 
Theo NLĐ
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]