Độc đáo vẽ tranh bằng… trà

Thay vì sử dụng màu vẽ, họa sĩ người Anh Carne Griffiths lại dùng mực kết hợp với những loại đồ uống có cồn để làm chất liệu tạo nên những bức tranh đẹp mắt.

0
Họa sĩ 39 tuổi đang sống tại thành phố Liverpool (Anh) Carne Griffiths có sở thích sử dụng những loại đồ uống có cồn để nên cảm hứng sáng tác cho những bức tranh của mình.

Dĩ nhiên, điều này là hết sức bình thường, ngay cả với nhiều họa sĩ nổi tiếng thế giới như Vincent Van Gogh hay Savaldor Dali, những người thường xuyên sử dụng rượu để giải phóng tài năng sáng tạo của mình.

Tuy nhiên, Carne Griffiths lại có cách sử dụng thức uống có cồn khác với những họa sĩ tài năng kia, đó là anh lại sử dụng chúng với vai trò như màu vẽ, để vẽ nên những tác phẩm của mình.

Carne Griffiths bên 2 tác phẩm của mình

Carne Griffiths bắt đầu vẽ tranh từ khi còn là một đứa trẻ và anh đã dành nhiều năm để nghiên cứu và hoàn thiện kỹ thuật vẽ tranh của mình bằng cách sử dụng những phương tiện khác thường.

Ngoài rượu thì trà mới là thứ thức uống được Griffiths yêu thích sử dụng nhất cho các bức tranh vẽ của mình. Carne Griffiths chia sẻ việc sử dụng kết hợp giữa mực và trà để vẽ tranh có thể tạo nên những hiệu ứng đẹp mắt trên bức tranh vẽ của mình mà sử dụng loại màu vẽ thông thường không thể có được.

Hiện Griffiths đang tích cực thử nghiệm những loại đồ uống mới để tìm ra thêm những công thức vẽ tranh độc đáo cho riêng mình.


"Thử nghiệm với các loại vật liệu và chất lỏng mới là một công việc đòi hỏi sự tỉ mỉ và đối mặt với những thách thức mới", Griffiths chia sẻ. "Tôi hiện đang thử nghiệm các loại đồ uống có cồn khác như rượu whisky và vodka để tạo nên những bức tranh với hiệu ứng mới độc đáo hơn".

Hiện Griffiths đang sở hữu một phòng tranh riêng và những tác phẩm độc đáo của anh được bán với giá lên đến 4.000 Bảng Anh cho mỗi bức tranh.

Một vài tác phẩm được tạo ra từ chất liệu độc đáo của Crane Griffiths:


AloBacsi.vn
Theo T. Thủy - Dân trí
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]