Đối phó với ung thư đại trực tràng để an tâm vui sống

GiadinhNet – Các chuyên gia y tế tại TPHCM và đến từ Pháp chia sẻ thông tin về ung thư đại trực tràng, loại ung thư phổ biến đứng hàng thứ 2 sau ung thư phổi. Căn bệnh này cũng là nguyên nhân gây tử vong đứng hàng thứ 2 trong các loại bệnh ung thư, theo thống kê tại Hoa Kỳ.

15.5962
Sáng 13/3 tại Phòng khám đa khoa Quốc tế Yersin, GS-BS. Trịnh Đình Hỷ, Ths-BS. Nguyễn Thị Ngọc Đào và Ths-BS Trần Quốc Vĩnh đã có buổi chia sẻ kéo dài 2 giờ đồng hồ trong hội thảo Phòng ngừa-tầm soát ung thư đại trực tràng, nhằm đáp nhu cầu gia tăng sự hiểu biết của nhiều người dân về căn bệnh phổ biến và nguy hiểm này.
 
Đại tràng là đoạn ruột già tiếp nối với ruột non, còn trực tràng là đoạn ruột già nối với hậu môn. Đại tràng và trực tràng chứa thức ăn đã chuyển hóa thành phân nên gánh chịu nhiều “áp lực” sinh bệnh nhất trong hệ tiêu hóa của con người, ung thư đại trực tràng chính là căn bệnh khởi phát từ đoạn ruột già dài khoảng 1,5m ấy. Ung thư đại trực tràng xuất phát từ niêm mạc thành ruột già (lớp trong cùng), sau đó xâm lấn đến các lớp khác của thành ruột già gồm lớp dưới niêm mạc, lớp cơ vòng-cơ dọc, lớp dưới thanh mạc và lớp thanh mạc (lớp ngoài cùng).
 
Để đối phó với ung thư đại trực tràng, ba vị chuyên gia y tế đã đề cập mạnh mẽ đến câu chuyện phòng ngừa căn bệnh chết người này, bởi tỷ lệ sống khi phát hiện ung thư và điều trị hiện nay ước đạt 62% theo ước tính tại Mỹ. Vì vậy, chuyện tầm soát để phát hiện sớm và xử lý trước khi bệnh chuyển hóa thành ung thư là vô cùng quan trọng. Quá trình chuyển hóa từ khi phát hiện có dấu hiệu bệnh qua tầm soát đến khi trở thành ung thư đại trực tràng kéo dài khoảng 7 năm, sẽ có rất nhiều thời gian để xử lý sớm căn bệnh này mà an tâm vui sống.
 

Nhiều người dân quan tâm đến căn bệnh ung thư nguy hiểm và phổ biến này

Hút thuốc lá có nguy cơ ung thư đại trực tràng

Giáo sư-bác sĩ Trịnh Đình Hỷ đến từ Cộng hòa Pháp, nguyên giảng viên Trường Saint Antoine, nguyên trưởng khoa tiêu hóa bệnh viện Orland, hiện là giáo sư danh dự trường Đại học Y dược TPHCM và Đại học Y khoa Huế, chia sẻ tại hội thảo rằng hiện ước tính tại Việt Nam mỗi năm có đến 40.000 ca ung thư đại trực tràng. GS-BS Hỷ nhấn mạnh rằng, cách đối phó tốt nhất với ung thư đại trực tràng là phòng ngừa, còn cách phòng ngừa tốt nhất là tầm soát và cắt bỏ polyp bằng nội soi. Liên quan đến 2 phương tiện tầm soát hiệu quả hiện nay là phát hiện chảy máu hoặc tế bào ung thư, phát hiện hình ảnh ung thư và polyp, GS-BS Hỷ đã chia sẻ thông tin tại hội thảo rằng trong tương lai nội soi viên nang là phương pháp hiện đại nhất nhằm phát hiện ung thư đại trực tràng bởi không gây đau, không gây khó chịu, dù giá đắt hơn phương pháp nội soi thông thường 5-7 lần.
 

GS-BS Trịnh Đình Hỷ chia sẻ tại hội thảo

Tuy nhiên, vị giáo sư-bác sĩ người Pháp gốc Việt cũng khẳng định ngoài nội soi viên nang mang tính hiện đại còn có 3 phương pháp nội soi khác để phát hiện ung thư đại trực tràng, song nội soi đại trực tràng toàn phần hiện vẫn là “tiêu chuẩn vàng” trong việc phát hiện và điều trị ung thư đại trực tràng. Đề cập đến chiến lược phòng ngừa và tầm soát ung thư đại trực tràng, GS-BS Hỷ khuyên nếu có triệu chứng, nghi ngờ bệnh đại tràng như đau bụng, tiêu chảy, táo bón, đi ra máu, thiếu máu... nên soi đại trực tràng toàn phần để tầm soát. Đối với những người không có triệu chứng bệnh đại tràng nhưng hút thuốc lá và béo phì sẽ có nguy cơ ung thư đại trực tràng vừa. Riêng những người có tiền sử cá nhân viên đại tràng mãn tính lâu năm, có lớp polyp tiến triển... được xếp vào diện có nguy cơ ung thư đại trực tràng nguy cơ cao. Tùy vào nguy cơ thấp hay cao, GS-BS Hỷ khuyên nên tầm soát bằng những phương pháp và thời gian phù hợp.

Bệnh nhân vừa nội soi vừa “ca hát”

Ths-BS Trần Quốc Vĩnh, nguyên là bác sĩ chuyên khoa Nội soi bệnh viện Chợ Rẫy và bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM, hiện là bác sĩ chuyên khoa Nội soi thuộc Yersin Clinic International đã chia sẻ tại hội thảo nhiều thông tin liên quan đến các phương pháp nội soi, phần quan trọng nhất trong phòng ngừa và điều trị ung thư đại trực tràng. Bác sĩ Vĩnh đã giới thiệu các thủ thuật, dụng cụ nội soi tiêu hóa, nội soi qua đường mũi, nội soi không đau, nội soi viên nang... Đặc biệt, nội soi qua đường mũi được triển khai tại Việt Nam từ 3 năm nay giúp bệnh nhân thoát nỗi ám ảnh đầy khó chịu khi phải thực hiện thủ thuật nội soi tiêu hóa. Theo vị chuyên gia về nội soi, bệnh nhân có thể vừa nội soi vừa ca hát khi thực hiện thủ thuật nội soi qua đường mũi.
 

Chuyên gia nội soi Trần Quốc Vĩnh nói sẽ có nhiều thủ thuật mới

Dịp này, bác sĩ Vĩnh cũng giới thiệu nội soi siêu âm như là một thủ thuật hiện đại cùng với nội soi viên nang... Không chỉ tầm soát chuẩn đoán, các thủ thuật nội soi còn giúp điều trị ung thư đại trực tràng, nhiều phương pháp, thủ thuật và dụng cụ nội soi hiện đại còn có thể cắt, gắp dị vật trong hệ tiêu hóa. Bác sĩ Vĩnh cũng nói, nội soi viên nang, nội soi siêu âm, nội soi qua đường mũi sẽ là phương pháp “dễ chịu” nhất cho bệnh nhân. Tuy nhiên, cũng như GS-BS Trịnh Đình Hỷ, chuyên gia nội soi Trần Quốc Vĩnh cũng khẳng định đến thời điểm này, thủ thuật nội soi tiêu chuẩn vẫn mang lại hiệu quả cao nhất trong tầm soát và điều trị ung thư đại trực tràng.

An thần để giảm đau trong nội soi

Chính vì đến thời điểm này, nội soi đại trực tràng để tầm soát và điều trị ung thu tốt nhất vẫn là nội soi tiêu chuẩn, tức là vẫn khó chịu, vẫn đau nên Ths-BS. Nguyễn Thị Ngọc Đào, hiện là Giảng viên gây mê hồi sức Đại học Y dược TPHCM, đã nói tại hội thảo rằng việc gây mê trong nội soi là bước rất quan trọng và đã được áp dụng phổ biến ở các nước tiên tiến. Nhưng tại Việt Nam, việc an thần và gây mê trong thực hiện thủ thuật nội soi chỉ được chú trọng tại một số ít cơ sở y tế, việc này khiến cho mức độ thành công trong nội soi chỉ đạt khoảng 56%. Nó cũng gây nỗi ám ảnh, sợ hãi và thậm chí từ chối khi được chỉ định nội soi.

An thần và gây mê cũng tốn thời gian và đòi hỏi tay nghề của y bác sĩ. Việc này cũng cản trở không nhỏ trong điều trị nội soi. Các phương pháp cắt, đốt, gắp dị vật, khối u ung thư trong đường ruột, trực tràng là những phương pháp rất được bệnh nhân ưa chuộng hiện nay. Tuy nhiên, một số bệnh viện hiện nay cũng chưa được trang bị máy móc, thiết bị cũng như chuẩn bị đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên để thực hiện phương pháp này. Nhìn chung, tất cả các phương pháp, thủ thuật, dùng thuốc, tay nghề của kỹ thuật viên, bác sĩ… đều hướng tới sự thoải mái, dễ chịu, không gây đau đớn, ám ảnh cho bệnh nhân khi nội soi đại trực tràng để tầm soát, phát hiện bệnh ung thư.
 

BS. Nguyễn Thị Ngọc Đào chia sẻ rằng nội soi rất cần liệu pháp an thần

Đông đảo người dân tham dự hội thảo đã đặt nhiều câu hỏi đến ba vị chuyên gia y tế về ung thư đại trực tràng, đặc biệt là Giáo sư-bác sĩ Trịnh Đình Hỷ. “Tôi cho rằng, việc tầm soát ung thư đại trực tràng là việc rất quan trọng tại Việt Nam.Vì nó là căn bệnh gây tử vong đứng thứ hai sau ung thư phổi. Theo nhận định của tôi, các ca ung thư đại trực tràng mới được phát hiện tại Việt Nam là khoảng 40 ngàn ca. Trong đó, gây tử vong khoảng 20 ngàn ca. Nếu thực hiện tầm soát tốt, phát hiện bệnh sớm thì số tử vong này sẽ giảm khoảng phân nửa” - Giáo sư Hỷ nói. Một điểm cần lưu ý với bệnh ung thư đại trực tràng, đó là bệnh sẽ nhiễm trực tiếp với những người cùng huyết thống (cha, mẹ truyền sang con).

Bạn đọc quan tâm các vấn đề đối phó với ung thư đại trực tràng để an tâm vui sống, có thể liên hệ Yersin Clinic International (Yersin Clinic International - số 10 Trương Định, Q.3, TPHCM) để được các chuyên gia hỗ trợ tư vấn thêm theo số điện thoại (08)-39336688-số nội bộ 183.

PV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]