Riêng tại Bình Định đã có 3
cháu bé (đều ở TP Quy Nhơn) sau tiêm
từ 3 - 5h thì xuất hiện phản ứng khóc thét, sốt, co giật, tím tái, có cơn
ngừng thở, phải nhập viện
theo dõi. Tuy nhiên, sau đó các cháu đã được xuất viện an toàn.
Một cháu bé khác mới 2 tháng tuổi ở xã Hòa Thuận, huyện An Minh,
Kiên Giang sau 3 ngày tiêm mới có phản ứng sốt nhẹ, khóc, rồi tử vong sau đó 1 ngày. Trường hợp mới
nhất được nhắc đến chính là cháu bé trai ở thôn Yên Khê, xã Yên Thường, Gia Lâm (Hà Nội) đã tử vong
ngày 5.1 vừa qua.
Hiện tại, các lô vaccine liên quan đến các trường hợp tai biến đã
tạm thời ngừng sử dụng.
Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Văn Bình, Cục trưởng Cục Y tế dự phòng:
Không có bằng chứng về mối liên quan giữa các trường hợp tai biến sau tiêm này với quy trình bảo
quản, vận chuyển vaccine và dịch vụ tiêm chủng. Ngược lại, cũng chưa đủ cơ sở để loại trừ nguyên
nhân từ chất lượng vaccine.
Vì thế, Bộ Y tế vừa khuyến cáo các cơ quan làm tiêm chủng phải tạm
dừng tất cả các lô vaccine khi nghi ngờ liên quan đến các phản ứng sau tiêm. Mặt khác Bộ vẫn khuyến
cáo các bà mẹ nên tiêm chủng cho con, vì đây là việc cần thiết để bảo vệ cho trẻ em, cộng đồng chủ
động phòng bệnh. Nhưng các bà mẹ cần theo dõi chặt chẽ phản ứng sau tiêm của trẻ để kịp thời phát
hiện các dấu hiệu bất thường (nếu có) và đưa trẻ đi bệnh viện.
AloBacsi.vn
Theo Lao động