Dùng an cung ngưu hoàng: Chữa đột quỵ gặp hôn mê

(SKGĐ) Nhiều người vẫn nghe theo tin đồn mà thổi công dụng của an cung ngưu hoàng lên mây xanh nhưng không biết rằng tin vào chúng bạn có thể tiến gần với tử thần.

0

Uống an cung vào bệnh thêm nặng

Công dụng của an cung ngưu hoàng hoàn đã được lưu truyền từ lâu với công dụng cấp cứu trong Đông y, dành cho các đối tượng đột quỵ, nhồi máu não nhanh phục hồi hoặc phòng tránh bệnh… Chính vì thế nhiều người bỏ một số tiền lớn, vài trăm tới vài triệu/ viên để mua an cung ngưu về dự trữ.

Nhưng gần đây, dư luận xôn xao khi báo chí thông tin có hai bênh nhân liên tiếp nhập viện vì hôn mê sâu sau khi sử dụng An cung ngưu hoàng hoàn. Một bệnh nhân nam 50 tuổi, nhập viện Bạch Mai trong tình trạng hôn mê sâu, xuất huyết tiểu não, nhiễm trùng phổi, thở yếu, đồng tử giãn…Nguyên nhân là ngay khi người bệnh có biểu hiện đột ngột liệt nửa người, không nói được, người nhà đã cho uống viên An cung ngưu hoàng. Vài ngày sau bệnh nhân kêu đau đầu dữ dội, nôn ói rồi hôn mê. Trước đó, một bệnh nhân nam 74 tuổi có tiền sử tăng huyết áp, tiểu đường, đột quỵ, phải nhập viện sau 15 ngày uống An cung ngưu hoàng hoàn. Bệnh nhân rơi vào hôn mê, rối loạn đông máu, chảy máu mũi, miệng… Sau khi bệnh nhân được chỉ định ngừng thuốc an cung ngưu hoàng hoàn thì hiện tượng chảy máu dừng lại.

Thầy thuốc nhân dân (TTND) Nguyễn Xuân Hướng, Nguyên Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam cũng cho biết ông đã tư vấn điều trị bằng thuốc An cung ngưu hoàng hoàn cho 13 bệnh nhân theo yêu cầu của gia đình. Tuy nhiên, chỉ 3 trường hợp có kết quả, 10 trường hợp không có tác dụng, nằm liệt một chỗ hoặc tử vong. Đặc biệt, trong đó có 3 trường hợp bị xuất huyết lần thứ hai.

Cũng vì một số gia đình quá tin tưởng vào an cung ngưu nên cho người nhà uống khi thấy dấu hiệu đột quỵ mà không đưa đến bệnh viện. Chính điều đó đã khiến bệnh nhân mất giờ vàng (trong khoảng 3h sau khi đột quỵ) cấp cứu đột quỵ. Cứ mỗi phút trôi qua người bệnh sẽ bị chết 2 triệu tế bào não nếu không được điều trị đúng cách. Càng để lâu, tế bào não càng mất nhiều, di chứng càng nặng nề.

Không có tác dụng với số đông

Theo thông tin lan truyền, An cung ngưu hoàng hoàn có tác dụng thanh nhiệt, giải độc, trấn kinh, an thần chỉ định với các bệnh cảm mạo nhập tâm bào, sốt cao co giật, hôn mê, mê sảng, trúng phong, hôn mê do viêm não, xuất huyết não, đột quỵ não, tai biến mạch máu não, hỗ trợ điều trị viêm màng não, hỗ trợ điều trị nhiễm trùng máu. Trong điều trị đột quỵ, An cung có công dụng hồi tỉnh, tăng cường lưu lượng tuần hoàn não, chống co giật, an thần và tạo điều kiện phục hồi dòng máu nuôi não.

TTND. Nguyễn Xuân Hướng cũng xác nhận thông tin nhiều bệnh nhận không còn hi vọng cứu chữa, bệnh viện “cho về nhà chờ chết” nhưng sau đó hồi phục kỳ diệu nhờ dùng An cung ngưu hoàng hoàn là có thật. Tuy nhiên, viên An cung chỉ có hiệu quả khi dùng đúng người đúng bệnh. An cung ngưu hoàng hoàn sử dụng phổ biến cho trẻ em lên cơn sốt cao, co giật, trẻ bị động kinh, mắc chứng kinh phong. Ở người lớn, An cung ngưu chỉ dùng cho người xuất huyết não do gan nóng, huyết nhiệt. Mà theo Đông y, xuất huyết não có 3 nguyên nhân: Thứ nhất là do thận âm kém, hỏa vượng; Thứ hai là do tâm hỏa huyết nhiệt. Thứ ba là do gan nóng ( thường gặp ở người nghiện rượu, thuốc lá). Trong trường hợp thứ nhất và thứ 2, bệnh nhân dùng an cung ngưu sẽ không có tác dụng. Chỉ có trường hợp thứ 3, thuốc an cung ngưu mang lại hiệu quả tốt nhưng bệnh nhân thuộc đối tượng này rất ít gặ

TTND. Nguyễn Xuân Hướng khuyến cáo: Người tiêu dùng không nên nghe theo lời đồn thổi mà lạm dụng thuốc An cung ngưu hoàng. Thực tế nhiều người mua loại thuốc đắt đỏ này về dự trữ trong khi không biết mình có thuộc đối tượng sử dụng hay không.

Bên cạnh đó, đây là một loại thuốc có sức công phá mãnh liệt, chứ hoàn toàn không phải là loại dược phẩm có công dụng “bồi bổ” như nhiều người lầm tưởng. Vậy nên, khi dùng nhất thiết phải được các thầy thuốc hướng dẫn tỉ mỉ, tuyệt đối không được tự ý sử dụng.

Mỗi viên An cung của nhà thuốc Đồng nhân đường (Trung Quốc) có giá gần 2 triệu đồng/ viên. Thuốc của Quảng Đông , Thiên Tân giá rẻ hơn (khoảng 800.000 đồng đến hơn 1 triệu) nhưng chất lượng đã không bằng. Việt Nam đã xuất hiện thuốc giả nên người tiêu dùng cần hết sức cảnh giác khi mua.

Cũng như nhiều loại thuốc Đông y, Tây y khác, An cung ngưu hoàng hoàn cũng có hạn sử dụng. Khi quá hạn, tuyệt đối không được sử dụng vì không những không có tác dụng mà còn gây ra hậu quả không lường trước được.

Theo Nguyễn Văn Năm, Viện phó Viện Y dược học Dân tộc Tp.HCM cho biết Viện chưa sử dụng thuốc này trong điều trị vì nó chưa có trong danh mục thuốc thiết yếu dùng trong các cơ sở khám chữa bệnh do Bộ Y tế ban hành.

   Khánh Chi

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]