Firefox OS khó thành công

0

Hôm 02/7, Mozilla công bố hệ điều hành cho smartphone mới có tên gọi Firefox OS. Nền tảng này được thiết kế dựa trên Web và Mozilla hy vọng nó sẽ tạo ra một phân khúc trong thị trường điện thoại giá rẻ, nơi mà Android của Google và của iOS của Apple hiện vẫn chưa thành công. Chính vì thế mà công ty này nghĩ rằng nền tảng nguồn mở của nó sẽ tạo ra được một sự thay đổi lớn.

Tuy nhiên, đó có thể sẽ chỉ là hy vọng của Mozilla bởi thực thế dù hệ điều hành này có một số khái niệm khá thú vụ nhưng cũng rất khó thành công, bởi vì:

1. Đã có Android

Phát triển một hệ điều hành mã nguồn mở không còn có gì đặc biệt nữa. Android đã thống trị không gian đó và không có dấu hiệu cho thấy sẽ có một nền tảng khác có thể thành công. Nếu Mozilla không thể chứng minh rằng nền tảng của mình có thể thay thế tốt cho Android, thì Firefox OS khó có thể thành công.

2. Thị trường điện thoại giá rẻ không hề dễ dàng

Chiến lược tập trung vào thị trường smartphone đời thấp của Mozilla không có gì sai nhưng quan trọng là đó không phải là một không gian dễ thu lợi nhuận. Hơn nữa, Firefox OS sẽ gặp phải sự cạnh tranh lớn khi Android vẫn tiếp tục xâm nhập vào thị trường này với những smartphone giá rẻ và quy mô rộng lớn với rất nhiều đối tác sản xuất.

3. Khiến trình duyệt Firefox thành cốt lõi của Firefox OS sẽ không hiệu quả

Một thành phần quan trọng trong Firefox OS là sự phụ thuộc rất lớn của nó vào trình duyệt Firefox. Mozilla tin rằng bằng cách làm cho trình duyệt này trở thành cốt lõi của hệ điều hành, nó có thể cung cấp một kinh nghiệm thân thiện với web hơn và tạo ra một kịch bản rằng khách hàng sẽ không còn thích thú với các phần mềm truyền thống nữa.

4. Hệ điều hành Firefox quá "rắc rối" với người dùng?

Sau khi Android xuất hiện, thuật ngữ "mã nguồn mở" đã trở nên quen thuộc hơn với người dùng. Họ hiểu thuật ngữ này có nghĩa là gì. Tuy nhiên, mã nguồn mở lại là một khái niệm dễ hiểu hơn nhiều so với những gì mà Mozilla đang đặt ra. Hệ điều hành này là mã nguồn mở, nhưng nó dựa trên trình duyệt Firefox và HTML5. Thách thức lớn nhất của Mozilla là chỉ ra cho công chúng biết hệ điều hành này chính xác là gì.

5. Những thị trường mới nổi

Mozilla cho biết sẽ xuất xưởng smartphone đầu tiên của mình tại Brazil và sau đó mở rộng ra hàng loạt các quốc gia khác, bao gồm cả Mỹ. Tuy nhiên, không chỉ Mozilla đang nhắm vào những thị trường mới nổi mà hầu hết các công ty di động ngày nay đều đang nhằm vào thị trường này. Firefox OS có gì độc đáo để khách hàng tại những thị trường này quay sang sử dụng một nền tảng di động mới và không quen thuộc.

6. Thị trường smartphone đời thấp đã có nhiều kẻ thất bại

Nhiều công ty cố gắng gia nhập thị trường điện thoại di động và cạnh tranh với iOS và Android đã thất bại. Ví dụ như webOS và ngay cả hệ điều hành BlackBerry của RIM cũng đang bị “khốn đốn”. Do vậy, Firefox OS sẽ cần phải có một cái gì đó cực kỳ ấn tượng để thành công. Tuy nhiên, dường như hiện tại Firefox OS vẫn chưa có được yếu tố đó.

7. Những thay đổi mạnh mẽ không nhất thiết sẽ tốt hơn

Firefox OS đúng là một thay đổi mạnh mẽ trên thị trường di động. Nhưng những thay đổi mạnh mẽ không phải bao giờ cũng tốt hơn. Thực tế chúng đôi khi gặp thất bại nặng nề khi đối mặt với sự cạnh tranh của các đối thủ mạnh mẽ hơn. Trừ khi có một phép lạ xảy ra, hệ điều hành Firefox rất có thể phải hứng chịu một tương lai tương tự.

8. Mozilla đang bị suy thoái?

Một vấn đề nữa cũng không thể bỏ qua đó là Mozilla có thể đang gặp thời kì suy thoái. Trình duyệt Firefox của công ty này đã từng rất thành công nhưng hiện tại nó đang dần mất thị phần vào tay Chrome của Google. Thực tế này có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu tới Firefox OS.

Theo eweek

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]