Một nghiên cứu nhằm xem xét hậu quả của việc phải sống xa cha mẹ của các em nhỏ đã tìm hiểu các thay đổi về cảm xúc và hành vi của những em nhỏ hiện phải sống với cha mẹ nuôi, họ hàng hay trong các trung tâm bảo trợ ở Rochester, New York, Mỹ đã cho thấy: những đứa trẻ có cuộc sống xa cha mẹ ruột của chúng dễ mắc các vấn đề về cảm xúc như dễ buồn chán, trầm cảm, khép kín hoặc ngược lại quá nhạy cảm. Dẫn đến những hành vi không phù hợp với môi trường sống. Hậu quả là khi đi học khả năng hoà nhập và học tập của chúng giảm sút.
Theo TS. Sandy Jee tại Đại học Rochester, việc phải sống xa cha mẹ là một stress tâm lý có thể gây ra các hậu quả không tốt cho trẻ. Cách tốt nhất để phòng tránh điều này là bằng mọi cách hãy dành cho trẻ một tình cảm gần gũi và yêu thương.
Thu Trang(Ambulatory Pediatrics 05/08)
Theo Suckhoedoisong