Hôn mê do cha mẹ tự cho dùng thuốc ho

Terpin codien là thuốc chống chỉ định cho suy hô hấp các mức độ, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

15.5934
- Cháu Nguyễn Văn B. (10 tháng tuổi ở Hà Nội), nhập viện cấp cứu trong tình trạng tím tái, toàn thân, thở chậm, mạch không sờ thấy, huyết áp không đo được, hy vọng sống rất mong manh.

Terpin codien là thuốc chống chỉ định cho suy hô hấp các mức độ, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.
Nguyên nhân là cháu có tiền sử viêm khí quản và bệnh vẫn chưa được điều trị dứt điểm.

Thấy con ho nhiều, gia đình tự mua thuốc giảm ho Terpin codien ở một nhà thuốc tư nhân cho cháu uống. Sau 15 phút dùng thuốc, cháu có biểu hiện khác thường, gia đình vội đưa đi cấp cứu.

Lời bàn:

Terpin codien là thuốc chống chỉ định cho suy hô hấp các mức độ, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ có thai và cho con bú.

Nhưng do sự chủ quan, thiếu hiểu biết, gia đình vẫn cho cháu uống thuốc dẫn đến hậu quả suýt mất đi tính mạng của con mình.

Việc dùng thuốc cho trẻ em, nhất là những cháu trên dưới 1 tuổi, sức đề kháng còn yếu việc tự mua thuốc uống mà không có hướng dẫn cụ thể của bác sĩ có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
   
BS Tiến Dũng
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]