Cụ thể, nhóm nghiên cứu phân tích kích thước tim
của 50 trẻ em có độ tuổi trung bình là 12 bị mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Kết quả ghi nhận được ở những
trẻ này, có 35% số trẻ bị phì đại buồng tâm thất trái, 16% trẻ bị dãn buồng tâm nhĩ trái, 14% số
trẻ có sự biến đổi trong cấu tạo của vách tim.
Đặc biệt các tác giả cũng ghi nhận được trẻ bị gan
nhiễm mỡ càng nặng, phì đại của buồng tâm thất trái càng nhiều. Các tác giả cho rằng có mối liên
quan trực tiếp giữa tình trạng nhiễm mỡ ở gan và ở cơ tim ngay từ giai đoạn trẻ con.
Gan nhiễm mỡ là bệnh lý lành tính của gan do tích
tụ một lượng mỡ trong gan cao bất thường (trên 5% cân nặng của gan) và có thể diễn tiến đến xơ gan
về sau này. Ngày nay bệnh có khuynh hướng gia tăng ở trẻ em do tình trạng thừa cân béo phì ở trẻ
ngày càng nhiều.
Các yếu tố làm cho trẻ dễ bị béo phì là: KHÔNG được bú sữa mẹ, lười vận động mà
chỉ ngồi xem TV, chơi điện tử, trẻ ăn nhiều thức ăn nhanh có nhiều chất bột đường và chất béo, trẻ
uống nhiều nước giải khát có đường. Do đó cần chú ý phòng tránh béo phì ngay từ thời trẻ con bằng
cách hạn chế các yếu tố vừa kể trên.
Phì đại tim và giãn các buồng tim thường là hậu
quả của các bệnh lý thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim, cao huyết áp, hẹp hở van tim. Kết quả là tim
to ra và mất chức năng gây suy tim với các triệu chứng khó thở, phù chân, da tím tái, gan to.
AloBacsi.vn
Theo BS Trần Ngọc Lưu Phương - Dân trí