Gánh nặng trên vai người phụ nữ nuôi 4 người bệnh

Một người phụ nữ trung niên ốm yếu, lại bị tật nói ngọng từ nhỏ, nhưng hằng ngày vẫn đang làm lụng vất vả để nuôi người mẹ già bị bại liệt, người chị bệnh tật, người em tâm thần và đứa con nhỏ.

15.5566

TIN BÀI KHÁC:

Trong một lần về lại xóm nghèo quanh năm chỉ đầy nắng và gió, chúng tôi ghé thăm gia đình chị em bà Bùi Thị Yến (60 tuổi) và chị Bùi Thị Xuân (58 tuổi), một trong những gia đình nghèo nhất ở thôn An Khuông, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Đội cái nắng oi bức của tiết trời tháng 7, vượt qua một quãng đường dài quanh co nằm giữa cánh đồng lúa bao la. Cuối cùng chúng tôi cũng đến được nhà chị em bà Xuân.

Đó là một căn nhà cấp 4 hai gian lụp xụp. Bên trong trống trơn, ngoài cái tivi cũ mèm và cái quạt máy ọc cạch chạy không ra gió thì có lẽ chẳng còn vật dụng gì quý giá hơn.

Cuộc đời chị Xuân thật đáng thương, sinh ra trong một gia đình nghèo, lại bị tật nói ngọng từ nhỏ… Đến tuổi muộn mằn chị mới lập gia đình, nhưng ở với nhau được mấy năm thì anh chồng bỏ chị và đứa con gái nhỏ mà đi biệt xứ.

Gia đình bất hạnh này đang rất cần sự giúp đỡ của các tấm lòng hảo tâm

Từ đó chị dọn về sống chung với người mẹ già và anh chị em. Cứ ngỡ sự ấm áp của gia đình sẽ xoa dịu đi phần nào nỗi đau của chị, nhưng ngờ đâu tai họa lại cứ liên tiếp ập xuống gia đình nghèo này.

Bà Lưỡng (85 tuổi) là mẹ của chị, sau một lần ngã té gãy chân đã bị bại liệt và tiếp sau đó là chị Yến bị bệnh u nang buồng trứng và thận nên không thể lao động nặng được nữa.

Sau những biến cố đó, cứ tưởng đứa em trai út sẽ là chỗ dựa vững chắc cho gia đình nhưng trớ trêu thay, một lần nữa bất hạnh lại đến khi anh Bộ bỗng nhiên phát bệnh tâm thần. Từ đó toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè nặng lên đôi vai gầy của chị Xuân.

Ngoài 4 sào ruộng trồng lúa thì gia đình chị không có nguồn thu nhập nào khác. 5 miệng ăn giờ chỉ trông chờ vào một tay người đàn bà gầy gò, ốm yếu.

Nhìn người mẹ già nằm liệt trên giường và đứa em trai đang ngồi ngơ ngác trong góc nhà, bà Yến nghẹn ngào: “Từ ngày tôi và em trai phát bệnh đến giờ, toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè nặng lên con Xuân, nó thì ốm yếu nhưng vẫn cố gồng mình lên mà làm lụng để nuôi cả gia đình bệnh tật này.

Rồi cả còn tiền thuốc thang cho 2 chị em tôi, cho người mẹ già và lo con bé Hiền đi học nữa chứ. Nhìn em cực khổ như vậy, tôi đau lòng lắm nhưng giờ tôi bất lực thật sự rồi cô chú à!”

Anh Bùi Văn Nhân, hàng xóm của chị xuân cho biết “Gia đình chị Xuân ai cũng ốm yếu, bệnh tật cả. Gia đình thuần nông thu nhập thì ít mà chi tiêu thì nhiều, một mình chị Xuân lo sao xuể được chứ. Rồi còn con bé Hiền thì ngày càng lớn, đi học tốn tiền nhiều mà chị Xuân thì ngày càng già yếu. Rủi chị ấy mà ngã bệnh xuống nữa thì chắc là con bé phải nghỉ học quá, tội nghiệp con nhỏ siêng học lắm cô chú à!”.

Mong sao sẽ có thật nhiều tấm lòng hảo tâm cứu giúp gia đình chị Xuân vượt qua được hoàn cảnh éo le này.

Hà Nam - Tam Nguyễn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp chị Bùi Thị Xuân, trú thôn An Khuông, xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sđt : 0168. 591. 2543

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ chị Bùi Thị Xuân ở Quảng Nam

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: [email protected]

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]