Georges Braque - nhà cải cách hội họa thế kỷ 20

Họa sĩ người Pháp này đã cùng Pablo Picasso khởi xướng trường phái lập thể, một trong những trường phái nghệ thuật nổi bật và có tính cách mạng nhất. Tài năng và những cống hiến to lớn của ông đối với ngành hội họa đã đưa tên tuổi Braque vào danh sách những họa sĩ vĩ đại nhất của thế kỷ 20.

15.592

Tác phẩm Terrace of Hotel Mistral.

Sinh ngày 13/5/1882, Braque có một tuổi thơ đầy kỷ niệm tại thành phố quê hương Argenteuil-sur-Seine, gần Paris. Năm 1899, nối nghiệp cha, ông trở thành họa sĩ trang trí nhà cửa. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật đã khiến Braque đến Paris theo học ngành hội họa chuyên nghiệp vào năm 1902. Tại đây, chàng trai trẻ chịu ảnh hưởng lớn từ phong cách trần trụi của nhóm Fauves với những đại diện tiêu biểu như Henri Matisse và Andre Derain. Tranh của họ mang màu sắc tươi sáng với kết cấu không quá chặt chẽ nhưng thể hiện cảm xúc dữ dội. Ông đã chấp nhận Fauves một cách tự nhiên trong những năm 1906-1907.

Năm 1908, Braque tập trung nghiên cứu tranh của Paul Cezanne. Những hình dạng méo mó khác thường của Cezanne và nghệ thuật vẽ phối cảnh của ông đã có ảnh hưởng lớn tới người họa sĩ trẻ. Braque cho ra đời những bức họa mà sau này được coi là phong cách lập thể. Các sáng tác của ông từ 1908 đến 1913 được sắp đặt bố cục theo tác dụng của ánh sáng và luật xa gần.

Braque nghiên cứu hầu hết các quy tắc chuẩn mực của hội họa. Từ đó, họa sĩ biến đổi kết cấu kiến trúc thành hình học khiến các vật trong tranh của ông vừa có vẻ bằng phẳng, vừa có hình dạng không gian 3 chiều.

Tác phẩm Viaduct at L'Estaque.

Năm 1909, Braque bắt đầu cộng tác với Picasso và hai người đã làm cho chủ nghĩa lập thể tiến lên một tầm cao mới, rạng rỡ và dễ hiểu hơn. Những năm 1910-1912, họ cho ra đời những tác phẩm mang màu sắc dung hòa nhưng được thể hiện bằng đường nét nhiều khía cạnh và phức tạp, ngày nay được gọi là chủ nghĩa lập thể phân tích.

Sự hợp tác của hai cây đại thụ trong làng nghệ thuật này kết thúc khi Braque gia nhập quân đội năm 1914. Ông bị thương trong Đại chiến I và năm 1917, Braque quay về nghề hội họa. Sáng tác của họa sĩ sau chiến tranh mang nhiều nét riêng với những gam màu sặc sỡ hơn. Ông hoàn thành một số lượng lớn các tác phẩm điêu khắc. Tất cả đều thấm đượm nỗi niềm suy tư trầm lắng. Braque qua đời ngày 31/8/1963 tại Paris.

Hiệp Hảo

 
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]