Đó là phát hiện mới đây của nhóm nghiên cứu thuộc ĐH Birmingham (Anh) sau khi thực hiện
kiểm tra trí nhớ trên 17.851 người và kiểm tra
năng lực ngôn ngữ của 14.842 người để đo chức năng hoạt động của
não bộ trong suốt 4 năm rưỡi.
Những người tham gia ở độ tuổi từ 45-67 và chưa từng bị
đột quỵ hay các bệnh về tim. Sau thời gian nói trên, những người thuộc nhóm 20% có kết quả kiểm tra trí nhớ kém nhất và có năng lực ngôn ngữ yếu nhất gặp
nguy cơ đột quỵ và mắc các
bệnh tim mạch nhiều hơn 3,5 - 3,6 lần so với nhóm 20% có kết quả kiểm tra trí nhớ và năng lực ngôn ngữ tốt nhất.
Những người có trí nhớ kém ở ngưỡng 50 tuổi thì nguy cơ này càng tăng cao, có thể gấp hơn 9 lần so với những người có trí nhớ tốt. Phát hiện này vừa được công bố online hồi đầu tháng và sẽ được báo cáo tại hội nghị
y khoa thường niên về
thần kinh học tổ chức ở Honolulu (Mỹ) vào tháng 4 tới. (Theo Telegraph)
Theo Thanh Niên