Giới khoa học: Virus H6N1 lây từ gia cầm sang người

Đài RFA đưa tin, từ trước tới nay, các nhà khoa học cho rằng virus cúm gia cầm H6N1 chỉ truyền nhiễm trong các loại gia cầm như gà, vịt, song tới nay họ đã phát hiện virus này trong bệnh phẩm của một phụ nữ Đài Loan (Trung Quốc).

15.6005
Người dân đeo khẩu trang phòng chống virus cúm gia cầm H7N9 tại Thượng Hải . (Nguồn: AFP/TTXVN)



Phát hiện này cảnh báo giới khoa học phải nghiên cứu cẩn trọng hơn nữa đối với các loại virus cúm gia cầm để tránh xảy ra một đại dịch do các loại cúm khác nhau gây ra.

Nhà vi trùng học thuộc Viện sức khỏe cộng đồng Hà Lan, bà Marion Koopman cho biết rất đáng lo ngại khi các nhà khoa học không cảnh báo được về tác hại của các dòng virus mới cho đến khi có người mắc bệnh.

Trong khi đó, giới chức y tế Campuchia hôm 14/11 thừa nhận một người đàn ông 29 tuổi được cho là đã tử vong vì cúm gia cầm hồi đầu tháng 11, nâng số người chết vì dịch bệnh này ở Campuchia lên 26 người./.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]