Hạch sau tai có phải ung thư vòm mũi họng?

TTO - Chồng em 26 tuổi, mấy tháng gần đây thấy nổi nhiều hạch ở dười cổ (phần họng), nhưng không đau và không có các triệu chứng gì khác. Khi đi khám ở bệnh viên Ung bướu bác sĩ nói bị hạch viêm và cho thuốc về uống chứ không tiến hành xét nghiệm.

15.5962
Phóng to

Sau hai lần khám và uống thuốc, hạch vẫn không tan đi mà lại phát hiện có 1 hạch ở sau tai. Hạch này có hơi đau. Em rất lo lắng, liệu chồng em có bị K vòm hay một bệnh nào đó không? Rất mong bác sĩ tư vấn thêm. Em xin chân thành cảm ơn.

Phan Thi Ly

- Trả lời của phòng mạch online:

Hệ thống hạch trong cơ thể giống như những trạm canh gác. Khi có sự xuất hiện các tác nhân lạ đối với cơ thể như vi khuẩn, tế bào ung thư hoặc một số loại dị nguyên ở vùng nào thì các trạm gác ở vùng này lập tức có những phản ứng để báo hiệu cho cơ thể chúng ta biết.

Nếu là tế bào ung thư, tức là khi cơ thể có một cơ quan nào bị ung thư các hạch lập tức báo hiệụ bằng cách to lên, thường lớn hơn 2cm đường kính, cứng, đau, giới hạn không rõ, dính chắc, ít di động, có thể chỉ một hạch đơn lẻ nhưng cũng thể có nhiều hạch dính thành chùm.

Nếu là vi khuẩn trong các trường hợp nhiễm trùng hạch cũng to lên nhưng thường chỉ nhỏ hơn 2cm đường kính, có thể đau, nhưng thường có giới hạn rất rõ và di động tốt, và thường chỉ có một hạch. Đồng thời đi kèm với các triệu chứng của nhiễm trùng như sốt, đau và sưng cơ quan bị bệnh.

Trường hợp của chồng chị, các hạch cổ có tính chất rất lành tính đồng thời đã được khám ở cơ sở y khoa chuyên khoa có uy tín, chúng tôi nghĩ chị có thể hoàn toàn yên tâm.

Đối với vấn đề hạch sau tai gần đây, chúng tôi nghĩ chồng nên đi khám lại để khám và nội soi kỹ vùng tai mũi họng, làm các xét nghiệm cần thiết khác để xác định chính xác hơn.

Tuy triệu chứng thường gặp của bệnh lý ung thư vòm mũi họng là hạch cổ, nhưng là các hạch ở nhóm hạch cổ cao (phần cổ bên, 1/3 trên của cơ ức đòn chũm) chứ hiếm khi là hạch sau tai. Do vậy hiện giờ chị nên bớt lo lắng về căn bệnh này.

Bạn có những thắc mắc về sức khỏe của mình mà không biết hỏi ai. Bạn cần được tư vấn những thắc mắc về sức khỏe của mình, của người thân... Phòng mạch Online của Tuổi Trẻ Online sẽ giúp bạn giải đáp 1.001 thắc mắc về sức khỏe. Mọi thắc mắc về sức khỏe gửi đến địa chỉ email: [email protected]. Bạn đọc có thể ghi kèm số điện thoại để TTO liên hệ khi cần thiết.

Để chính xác về nội dung, vấn đề cần hỏi, bạn đọc vui lòng gõ có dấu (font chữ Unicode). Chân thành cảm ơn.

TTO thực hiện

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]