Hai chú gấu ngựa vượt quãng đường 240km đi chữa bệnh

Dân trí Đoàn chuyên gia vừa kết thúc hành trình di chuyển 240km để đưa hai cá thể gấu ngựa từ Thanh Hóa về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo - Vĩnh Phúc để được chữa bệnh.

15.6313
Tổ chức Động vật Châu Á (Animals Asia) thông tin, đoàn cán bộ của tổ chức này vừa kết thúc hành trình di chuyển hai cá thể gấu ngựa từ Thanh Hóa về đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo để được chữa bệnh

Trước đó, hai cá thể gấu này đã được lực lượng Kiểm lâm địa phương giải cứu khi đang bị vận chuyển trái phép từ Lào vào Việt Nam vào năm 2012. Mỗi cá thể gấu con khi đó chỉ nặng có 6kg, và có lẽ gấu mẹ đã bị lâm tặc giết chết. Đến nay hai cá thể gấu này đang tiếp tục giai đoạn trưởng thành và đã nặng khoảng 70kg.


Hai cá thể gấu ngựa là tang vật của một vụ buôn lậu qua biên giới Lào vào Việt Nam

Với sự hỗ trợ của Tổ chức GIZ (Đức) và lực lượng Kiểm lâm Thanh Hóa, hai cá thể này đã được Khu Bảo tồn Thiên nhiên Xuân Liên chăm sóc. Khu bảo tồn đã có ý định thả hai cá thể gấu về rừng với thiên nhiên. Tuy nhiên, điều kiện rừng không đảm bảo an toàn cộng với tình trạng sức khỏe của gấu không thể đáp ứng với môi trường tự nhiên, nên Khu bảo tồn và các cơ quan đã quyết định chuyển giao chúng đến Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam, nơi hiện tại đang có điều kiện chăm sóc tốt nhất cho gấu. Vào cuối năm ngoái, các bác sỹ thú y của Tổ chức Động vật Châu Á đã khám sức khỏe và phát hiện ra cá thể gấu đực bị đục thủy tinh thể và suy thận, để điều trị dứt điểm cần có bác sỹ chuyên môn chữa bệnh định kỳ.

Với quyết tâm chữa bệnh cho gấu, tối 7/3 đoàn bác sỹ, chuyên gia đã tiến hành đợt di chuyển hai cá thể gấu về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Vườn Quốc gia Tam Đảo. Hiện hai cá thể  gấu này đã được gắn chíp, cách ly theo dõi và chữa bệnh  

Phạm Thanh

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]