Nhà khoa học bán giải Nobel

James Watson, người từng nhận giải Nobel năm 1962 với phát hiện cấu trúc ADN, quyết định bán đấu giá chính giải thưởng này.

15.5752

James Watson, nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN. Ảnh: Alamy

James Watson sinh năm 1928, là một nhà sinh vật học nổi tiếng người Mỹ. Watson quyết định bán đấu giá huy chương Nobel mà ông từng nhận vì cần tiền và mong muốn được hòa nhập sau một thời gian dài bị tẩy chay và xa lánh. Theo Watson, không ai thực sự muốn công nhận sự tồn tại của ông.

Nhà đấu giá Christie cho biết đây là giải thưởng Nobel đầu tiên được chính người nhận bán khi người đó còn sống. Mức khởi điểm của giải thưởng này là 2,5 triệu USD và nó có thể được bán với giá 3,5 triệu USD tại phiên đấu giá ở New York hôm 5/12 tới.

Năm 2007, Watson khơi mào một cuộc tranh cãi quyết liệt trên khắp thế giới về quan điểm mà ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Anh. Nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN khi đó đã bình luận rằng người có nguồn gốc châu Phi kém thông minh so với người da trắng.

Phát biểu của Watson vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và giới khoa học. Watson phải rời phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York và thu thập của ông sụt giảm mạnh kể từ đó. Sau sự việc này, Watson - người luôn khẳng định không có quan điểm phân biệt chủng tộc, đã thừa nhận những bình luận của mình là "ngu ngốc".

Nhà khoa học cho biết nếu huy chương Nobel được bán, ông sẽ dành số tiền đó để trang trải cuộc sống, ủng hộ các tổ chức từng giúp đỡ ông trước đây và mua một bức tranh yêu thích. Watson cũng hy vọng đây sẽ là cơ hội để hòa nhập với cuộc sống. Kể từ năm 2007 cho đến nay, ông chưa được tham gia bất kỳ buổi diễn thuyết nào trước công chúng.

Năm 1953, Watson và nhà khoa học người Anh Francis Crick khám phá ra cấu trúc ADN và tầm quan trọng của nó đối với quá trình trao đổi thông tin trong vật chất sống. Cùng với Maurice Wilkins, Watson và Francis nhận giải Nobel Sinh học và Y khoa năm 1962.

Theo VnExpress

 

James Watson, nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN. Ảnh: Alamy

James Watson sinh năm 1928, là một nhà sinh vật học nổi tiếng người Mỹ. Watson quyết định bán đấu giá huy chương Nobel mà ông từng nhận vì cần tiền và mong muốn được hòa nhập sau một thời gian dài bị tẩy chay và xa lánh. Theo Watson, không ai thực sự muốn công nhận sự tồn tại của ông.

Nhà đấu giá Christie cho biết đây là giải thưởng Nobel đầu tiên được chính người nhận bán khi người đó còn sống. Mức khởi điểm của giải thưởng này là 2,5 triệu USD và nó có thể được bán với giá 3,5 triệu USD tại phiên đấu giá ở New York hôm 5/12 tới.

Năm 2007, Watson khơi mào một cuộc tranh cãi quyết liệt trên khắp thế giới về quan điểm mà ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Anh. Nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN khi đó đã bình luận rằng người có nguồn gốc châu Phi kém thông minh so với người da trắng.

Phát biểu của Watson vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và giới khoa học. Watson phải rời phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York và thu thập của ông sụt giảm mạnh kể từ đó. Sau sự việc này, Watson - người luôn khẳng định không có quan điểm phân biệt chủng tộc, đã thừa nhận những bình luận của mình là "ngu ngốc".

Nhà khoa học cho biết nếu huy chương Nobel được bán, ông sẽ dành số tiền đó để trang trải cuộc sống, ủng hộ các tổ chức từng giúp đỡ ông trước đây và mua một bức tranh yêu thích. Watson cũng hy vọng đây sẽ là cơ hội để hòa nhập với cuộc sống. Kể từ năm 2007 cho đến nay, ông chưa được tham gia bất kỳ buổi diễn thuyết nào trước công chúng.

Năm 1953, Watson và nhà khoa học người Anh Francis Crick khám phá ra cấu trúc ADN và tầm quan trọng của nó đối với quá trình trao đổi thông tin trong vật chất sống. Cùng với Maurice Wilkins, Watson và Francis nhận giải Nobel Sinh học và Y khoa năm 1962.

James Watson, nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN. Ảnh: Alamy

James Watson sinh năm 1928, là một nhà sinh vật học nổi tiếng người Mỹ. Watson quyết định bán đấu giá huy chương Nobel mà ông từng nhận vì cần tiền và mong muốn được hòa nhập sau một thời gian dài bị tẩy chay và xa lánh. Theo Watson, không ai thực sự muốn công nhận sự tồn tại của ông.

Nhà đấu giá Christie cho biết đây là giải thưởng Nobel đầu tiên được chính người nhận bán khi người đó còn sống. Mức khởi điểm của giải thưởng này là 2,5 triệu USD và nó có thể được bán với giá 3,5 triệu USD tại phiên đấu giá ở New York hôm 5/12 tới.

Năm 2007, Watson khơi mào một cuộc tranh cãi quyết liệt trên khắp thế giới về quan điểm mà ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Anh. Nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN khi đó đã bình luận rằng người có nguồn gốc châu Phi kém thông minh so với người da trắng.

Phát biểu của Watson vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và giới khoa học. Watson phải rời phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York và thu thập của ông sụt giảm mạnh kể từ đó. Sau sự việc này, Watson - người luôn khẳng định không có quan điểm phân biệt chủng tộc, đã thừa nhận những bình luận của mình là "ngu ngốc".

Nhà khoa học cho biết nếu huy chương Nobel được bán, ông sẽ dành số tiền đó để trang trải cuộc sống, ủng hộ các tổ chức từng giúp đỡ ông trước đây và mua một bức tranh yêu thích. Watson cũng hy vọng đây sẽ là cơ hội để hòa nhập với cuộc sống. Kể từ năm 2007 cho đến nay, ông chưa được tham gia bất kỳ buổi diễn thuyết nào trước công chúng.

Năm 1953, Watson và nhà khoa học người Anh Francis Crick khám phá ra cấu trúc ADN và tầm quan trọng của nó đối với quá trình trao đổi thông tin trong vật chất sống. Cùng với Maurice Wilkins, Watson và Francis nhận giải Nobel Sinh học và Y khoa năm 1962.

James Watson, nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN. Ảnh: Alamy

James Watson sinh năm 1928, là một nhà sinh vật học nổi tiếng người Mỹ. Watson quyết định bán đấu giá huy chương Nobel mà ông từng nhận vì cần tiền và mong muốn được hòa nhập sau một thời gian dài bị tẩy chay và xa lánh. Theo Watson, không ai thực sự muốn công nhận sự tồn tại của ông.

Nhà đấu giá Christie cho biết đây là giải thưởng Nobel đầu tiên được chính người nhận bán khi người đó còn sống. Mức khởi điểm của giải thưởng này là 2,5 triệu USD và nó có thể được bán với giá 3,5 triệu USD tại phiên đấu giá ở New York hôm 5/12 tới.

Năm 2007, Watson khơi mào một cuộc tranh cãi quyết liệt trên khắp thế giới về quan điểm mà ông đưa ra trong cuộc phỏng vấn với một tờ báo Anh. Nhà khoa học tiên phong trong nghiên cứu cấu trúc ADN khi đó đã bình luận rằng người có nguồn gốc châu Phi kém thông minh so với người da trắng.

Phát biểu của Watson vấp phải làn sóng chỉ trích mạnh mẽ từ các nhà hoạt động chống phân biệt chủng tộc và giới khoa học. Watson phải rời phòng thí nghiệm Cold Spring Harbor ở New York và thu thập của ông sụt giảm mạnh kể từ đó. Sau sự việc này, Watson - người luôn khẳng định không có quan điểm phân biệt chủng tộc, đã thừa nhận những bình luận của mình là "ngu ngốc".

Nhà khoa học cho biết nếu huy chương Nobel được bán, ông sẽ dành số tiền đó để trang trải cuộc sống, ủng hộ các tổ chức từng giúp đỡ ông trước đây và mua một bức tranh yêu thích. Watson cũng hy vọng đây sẽ là cơ hội để hòa nhập với cuộc sống. Kể từ năm 2007 cho đến nay, ông chưa được tham gia bất kỳ buổi diễn thuyết nào trước công chúng.

Năm 1953, Watson và nhà khoa học người Anh Francis Crick khám phá ra cấu trúc ADN và tầm quan trọng của nó đối với quá trình trao đổi thông tin trong vật chất sống. Cùng với Maurice Wilkins, Watson và Francis nhận giải Nobel Sinh học và Y khoa năm 1962.

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]