Lời cảnh báo sức khỏe từ nhựa đóng chai
Nhựa là vật liệu tổng hợp được sản xuất bằng tất cả các loại hợp chất. Trong khi một số loại
nhựa, được gọi là nhựa PET, an toàn khi sử dụng, nhưng chúng chỉ đúng nếu được sử dụng một lần. Vấn
đề nảy sinh là khi chúng được tái chế và tái sử dụng, những chất dẻo phân hủy theo thời gian, giải
phóng một chất hóa học gọi là Bisphenol A (BPA) vào trong nước.
Cảnh
báo: Thôi nhiễm hóa chất từ nước đóng chai.
BPA gây ra một số tác động tiêu cực đến sức khỏe của bạn, trong đó bao
gồm:
Các vấn đề về hành vi.
Khả năng miễn dịch thấp hơn.
Dậy thì sớm ở bé gái.
Các vấn đề về khả năng sinh sản.
Số lượng tinh trùng thấp hơn.
Chất lượng học tập.
Bệnh tiểu đường.
Béo phì.
Tuyến tiền liệt và ung thư vú.
Chai lọ bằng nhựa cũng chứa một hóa chất gọi là phthalates, giúp làm cho nhựa PVC mềm hơn.
Phthalates có liên quan đến nhiều vấn đề sức khỏe như ung thư gan, số lượng tinh trùng thấp hơn và
các vấn đề về sinh sản khác.
Tác động môi trường
Bạn có thể biết rằng nhựa có hại cho môi trường. Tùy thuộc vào loại nhựa được sử dụng, ở bất cứ
nơi đâu nó có thể mất khoảng 450 đến 1.000 năm để phân hủy. Khoảng 50 tỷ chai nhựa được sử dụng mỗi
năm trên toàn thế giới, vì vậy không lâu nữa các bãi rác của chúng ta sẽ không đủ để chứa chất
thải.
Nếu một chai nhựa chứa một lít nước, phải mất ba lít nước để sản xuất ra chai nhựa. Sau khi chai
được sản xuất, nước này không thể sử dụng được cho bất cứ điều gì khác, vì vậy nó gây lãng phí.
Hơn
nữa, 17 triệu thùng dầu được sử dụng để sản xuất các chai mỗi năm. Đó là lượng nhiên liệu lớn có
thể làm nhiên liệu cho một triệu xe một năm. Không kể đến số nhiên liệu được sử dụng để vận chuyển
các chai, đó là con số đáng kể, vì những chai nước khá nặng khi chúng được chứa đầy nước.
Nhìn chung, xét từ khía cạnh y tế và tác động môi trường, bạn sẽ thấy tốt hơn hết là sử dụng một
chai thủy tinh thay vì một chai nhựa.
Theo Phương Vũ - Gia đình Việt Nam