Trẻ đái dầm ban đêm nên ăn gì?

Trẻ đái dầm ban đêm khiến cha mẹ lo lắng. Tuy nhiên, cha mẹ không nên cho trẻ uống thuốc ngay mà nên thêm vào thực đơn của trẻ một số món ăn sau.

15.5776

BS Nguyễn Thị Hạnh Lê, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2 trả lời trên báo Thanh niên cho biết, đái dầm có thể là nguyên nhân của tâm lý hoặc bệnh lý. Khi trẻ gặp phải triệu chứng này cha mẹ nên quan sát để có hướng điều trị cụ thể. Do bàng quang chưa trưởng thành hoàn toàn, chất bài niệu chưa ổn định nên trẻ từ 0 - 3 tuổi thường mắc chứng đái dầm và khi 6 tuổi thì hết hẳn.

Ngoài một số bệnh lý gây đái dầm như nhiễm trùng tiểu, tiểu đường - thường kèm theo một số triệu chứng khác - thì đái dầm đơn thuần không phải là bệnh lý.

Trẻ đái dầm ban đêm khiến cha mẹ lo lắng.

Trẻ đái dầm ban đêm nhiều, cha mẹ có thể thêm một số món ăn sai vào thực đơn của trẻ:

Rau ngót

Theo y học dân tộc, lá rau ngót vị ngọt, mát, tính bình, có tác dụng lương huyết, hoạt huyết, giảm độc, lợi tiểu.

Cha mẹ có thể nấu canh rau ngót thịt băm cho trẻ. Không chỉ bổ sung chất dinh dưỡng mà còn có tác dụng lợi tiểu, chữa đái dầm. Tuy nhiên chỉ nên cho trẻ ăn canh rau ngót vào bữa trưa, tránh bữa tối vì trẻ ăn nhiều thực phẩm nước sẽ kích thích đái dầm vào ban đêm.

Cháo cật dê

Bên cạnh liệu pháp tâm lý, ăn uống cũng góp phần cải thiện chứng đái dầm ở trẻ. Một trong những món ăn khá hiệu quả là cháo bạch quả cật dê.

Hẹ tươi

Hẹ tươi 100 g thái đoạn, tôm tươi 200 g. Tôm xào với dầu ăn, khi gần chín cho hẹ vào, làm món ăn thường xuyên. Dùng cho bệnh nhân sắc mặt trắng xanh, lưỡi nhạt rêu mỏng.

Đây được cho là một bài thuốc Đông y an toàn và hiệu quả cho trẻ đái dầm ban đêm.

Cua bể

Mang cua biển (lớp xốp hình vảy dài phủ lên mình cua, nằm dưới mai) gỡ khỏi mình cua, rửa sạch, lấy 20 - 30g, luộc chín cho trẻ ăn đều đặn hàng ngày (liền 15 - 30 ngày) để chữa chứng đái dầm.

Bàng quang lợn

Bàng quang lợn 100 g thái miếng nhỏ, bạch quả 5 g rang chín, bóc bỏ vỏ ngoài, phúc bồn tử 10 g. Dùng vải màn khô bọc lại, ninh lấy nước để nấu canh cùng bàng quang lợn, chữa đái dầm nước trong, nhiều.

Một số chú ý khác

Ngoài ra, muốn tình trạng trẻ đái dầm ban đêm chấm dứt, cha mẹ không nên cho trẻ uống nước nhiều vào buổi tối. Không uống sữa và uống nước ngọt trước khi đi ngủ 2 giờ.

Cho trẻ đi tiểu ngay trước khi lên giường. Nếu trẻ không còn tiểu dầm thì bạn nên hạn chế mặc tã giấy và tiến đến ngưng sử dụng tã.

Huấn luyện trẻ đi tiểu vào ban đêm bằng cách đánh thức trẻ với khoảng thời gian giảm dần trong vài đêm để trẻ tự đi tiểu. Nếu trẻ cố gắng thức giấc, tự đi tiểu, hay đêm nào không bị đái dầm, thì nên khen ngợi. Phương pháp này có thể giúp trẻ khỏi hẳn đái dầm, tỉ lệ lên đến 25%. Phương pháp này cũng giúp trẻ thêm tiến bộ tự kiểm soát được đái dầm, khoảng 75%.

Ngoài ra, cha mẹ không mắng mỏ hoặc trừng phạt trẻ khi trẻ đái dầm.

Sau khi đã thực hiện các cách trên và khi con bạn 5 tuổi mà vẫn đái dầm mỗi ngày thì bạn hãy đưa cháu đi khám để thầy thuốc chuyên khoa tìm nguyên nhân và có phương pháp điều trị thích hợp.

Chỉ nên điều trị bằng thuốc khi các phương pháp không dùng thuốc tỏ ra không hiệu quả và trẻ đái dầm thường xuyên gây ảnh hưởng nhiều tới sinh hoạt.

Theo An Nguyên - Gia đình Việt Nam

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]