Hỏi - Đáp: Phòng tránh bệnh hô hấp cho trẻ lúc giao mùa (Phần 2)

GiadinhNet - Bé nhà tôi rất hay bị viêm phế quản, nhất là cháu bé 2 tuổi hầu như tháng nào cũng bị viêm phế quản.

0
Cách đây 2 tuần cháu đi khám ở viện nhi TW, bác sĩ chuẩn đoán là bị "viêm phế quản dạng hen". Xin cô chỉ cho cháu cách phòng chống để bệnh không tái phát?
 
Ngô Thị Thương Huyền
 
Trả lời: Chị cần chăm cháu bằng một chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng (đủ 4 nhóm thực phẩm: Chất bột đường, chất đạm, chất béo, rau xanh và quả chín). Ngoài ra chị có thể bổ sung cho cháu Ceelin dạng siro, thơm ngon dễ uống, có tác dụng nâng cao miễn dịch và cũng có tác dụng giảm tình trạng hen do dị ứng.  Chị cũng có thể  bổ sung thêm kẽm, sắt, vitamin D3, acid folic (còn gọi là B9),… để giúp cháu phòng tránh bệnh tái phát.
 
Đã bổ sung vitamin C nhưng bệnh vẫn tái phát
 
Con trai tôi được 30 tháng, cháu sinh mổ nặng 3,1kg. Hiện cháu nặng 13,5kg, cao 90cm. Cháu hay bị viêm họng cấp, cứ khoảng 1 tháng cháu bị 1 lần. Tôi cũng rất quan tâm đến chế độ ăn, dinh dưỡng của cháu cũng như tiêm phòng đầy đủ, vệ sinh tay chân trước khi ăn, ngoài khẩu phần ăn cơm, cháo đầy đủ 4 thành phần. Tôi có cho cháu uống thêm nước cam vắt hoặc bổ sung Ceelin 5ml/ngày và cứ 20 ngày cho cháu uống tôi lại dừng 10-15 ngày, nhưng cháu vẫn bị viêm đường hô hấp. Xin bác sĩ hướng dẫn tôi cách để cải thiện việc tái phát bệnh của cháu nhất là trong lúc giao mùa.
 
Thanh Vân

Trả lời: Như chị cho biết, thì cân nặng và chiều cao của cháu ở mức trung bình so với chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế thế giới. Ngoài chế độ ăn như chị kể và có bổ sung 5ml Ceelin/ngày như vậy là tốt rồi. Nhưng theo tôi chị nên bổ sung thường xuyên Ceelin cho cháu. Chị không nên dùng Ceelin ngắt quãng như vậy, mà có thể dùng bổ sung hàng ngày + bổ sung thêm các vi chất dinh dưỡng thiết yếu nữa như: Kẽm, vitamin nhóm B, sắt….
  
---
 
Bị bong tróc da, bé thiếu chất gì?
 
Bé gái nhà tôi 4tuổi, thường xuyên bị nghẹt mũi, ho, sốt. Mặc dù tôi đã giữ ấm, vệ sinh cho cháu nhưng khi cháu vừa khỏi bệnh, tôi tắm cho bé là bé lại đau trở lại. Tôi cho cháu dùng nhiều loại thuốc nhưng lúc nào bé cũng kêu nghẹt mũi, đêm cứ ngồi ngủ. Ngoài ra các đầu ngón tay, ngón chân bé hay bị bong tróc da, và tai bé lúc nào cũng thấy có nước, không khô như bình thường. Xin giúp cháu cách khắc phục cho bé. Xin cám ơn bác sĩ !
 
Nguyễn Thị Hồng Liễu

Trả lời: Như vậy là cứ bị lạnh một chút là cháu có thể bị nghẹt mũi, ho. Vậy sau khi tắm xong chị nhớ ủ ấm cho cháu, sau khi mặc quần áo, chị có thể dùng máy sấy tóc, sấy qua người cho cháu để cháu không bị lạnh. Ngoài ra, theo như chị kể cháu hay bị bong tróc da, có thể là cháu bị thiếu một số vi chất dinh dưỡng thiết yếu như vitamin C, Vitamin nhóm B, kẽm… Chị nên bổ sung thêm hàng ngày cho cháu, trong 1-2 tháng, có thể cháu sẽ hết và tình trạng sức khỏe cũng sẽ cải thiện.
 
---
 
Lo lắng vì bé bị amidan cấp
 
Thời tiết giao mùa thay đổi liên tục, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhau đến gần 8 độ gây ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe đặc biệt là trẻ em. Con trai em đã 3 tuổi nhưng tháng nào cũng bị amidan cấp và hắt hơi sổ mũi. Mỗi lần như vây kéo dài từ 1 đến 2 tuần. Em rất lo lắng không biết phải làm gì để tăng sức đề kháng cho cháu? Mong các chuyên gia cho em một lời khuyên.
 
Nguyễn Thị Trung Kiên

Trả lời: Chị cần giữ ấm cho cháu khi thay đổi thời tiết, nhất là khi tắm xong nên ủ ấm cho cháu, hoặc đi ngoài đường nhớ mặc ấm, tránh giò lùa. Chị cần chăm cháu bằng một chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng (đủ 4 nhóm thực phẩm: Chất bột đường, chất đạm, chất béo, rau xanh và quả chín) và nên thay đổi thực phẩm thường xuyên để cháu ăn ngon miệng hơn.  Ngoài ra chị có thể bổ sung cho cháu vitamin C dưới dạng Ceelin.  Chị cũng có thể  bổ sung thêm kẽm, vitaminD3, acid folic (còn gọi là B9), vitamin nhóm B… để giúp cháu phòng tránh bệnh tái phát được tốt hơn.
 
---
 
Làm sao giúp bé bớt đổ mồ hôi?
 
Thời tiết đang thay đổi rất thất thường, em có mặc áo dài tay mỏng cho con em, nhưng em vẫn thấy con bé ra mồ hôi. Sợ con bị viêm phổi, em có lót 1 chiếc khăn xô vào sau lưng bé để thấm mồ hôi, khi nào ướt lại thay ra. Khi ngủ, vì sợ đôi khi ngủ quên ko tháo được khăn ra, mồ hôi sẽ bị thấm ngược lại, nên em bật quạt. Nhưng hôm sau, bé vẫn bị viêm mũi, khó thở. Xin hỏi, tại sao lại thế, và em có thể làm gì để con khỏi sổ mũi và làm sao có thể tránh tái diễn tình trạng trên?
 
Vũ Mai Phương

Trả lời: Em bật quạt như vậy thì làm cháu bị lạnh rồi. Thời tiết dạo này em không nên bật quạt cho trẻ em, mà nên đắp chăn mỏng thì đúng hơn. Ngoài ra nên cho cháu ăn chế độ ăn đủ chất dinh dưỡng, cân đối, mỗi ngày có thể cho cháu ăn thêm 1-2 hũ sữa chua để giúp nâng cao hệ miễn dịch. Chị có thể bổ sung thêm kẽm, vitamin C. 
 
PGS.TS Nguyễn Thị Lâm
Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia
Vào thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, PGS.TS Nguyễn Thị Lâm sẽ giải đáp thắc mắc của các mẹ về dinh dưỡng cho con, về các biện pháp nuôi con khỏe, về các "mẹo" tăng sức đề kháng cho trẻ thông qua dinh dưỡng...
 
Các mẹ có bất kỳ trăn trở nào trong quá trình nuôi con cần được giải đáp vui lòng gửi câu hỏi qua địa chỉ hòm mail: [email protected]  hoặc gửi vào phần GỬI Ý KIẾN CỦA BẠN phía cuối bài. Câu hỏi của các mẹ sẽ được giải đáp trong thời gian sớm nhất.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]