Theo BBC, bệnh ung thư dạ dày ảnh hưởng đến khoảng 7.300 người dân ở Anh mỗi năm. Tại hầu hết
các nước phương Tây, căn bệnh này thường được phát hiện vào giai đoạn muộn nên cơ hội sống rất
thấp. Sở dĩ như vậy một phần là do các triệu chứng của bệnh, chẳng hạn như chứng khó tiêu và đau
bụng, dễ bị nhầm lẫn với các bệnh khác.
Các nhà khoa học tin rằng việc phát hiện sớm mầm mống ung thư dạ dày qua hơi thở có thể giúp cải
thiện khả năng chẩn đoán bệnh. Các tác giả đã nghiên cứu dựa trên giải thiết rằng trong hơi thở của
những người bị ung thư sẽ xuất hiện các dấu hiệu khác thường, đặc biệt là các hợp chất hóa học
lạ.
Nhóm chuyên gia đã kiểm tra mẫu hơi thở của 145 bệnh nhân, khoảng 30 người trong số này đã bị
ung thư dạ dày. Quy trình xét nghiệm sử dụng công nghệ phân tích "nanoarray" kế thừa thành quả của
một nghiên cứu trước đó ở Israel, Latvia và Trung Quốc.
So sánh giữa các mẫu khí thở của bệnh nhân ung thư dạ dày và những người bình thường cho thấy có
sự khác biệt khá rõ về thành phần các hợp chất hóa học. Bên cạnh đó, kết quả kiểm tra còn cảnh báo
một số trường hợp chưa bị ung thư nhưng trong mẫu khí thở có những thay đổi đáng kể về thành phần
hóa học, đó là dấu hiệu "tiền ung thư", có nguy cơ cao phát triển thành ung thư.
Dù kết quả nghiên cứu này không hoàn toàn chính xác trong mọi trường hợp song nhóm tác giả kỳ
vọng việc kiểm tra thành phần hóa học trong khí thở sẽ giúp phát hiện sớm những dấu hiệu thay đổi
do căn bệnh ung thư tiềm ẩn gây ra.
"Bằng cách kiểm tra hơi thở sẽ giúp phát hiện sớm các trường
hợp bệnh nhân sắp bị ung thư để tiến hành can thiệp ngay từ đầu", đại diện nhóm nghiên cứu phát
biểu trên Tạp chí Gut. Ông cũng kiến nghị: "Cần có thêm các cuộc thử nghiệm lớn hơn để chứng minh
hiệu quả của phương pháp này".
Theo Thanh Hiền - VnExpress