Hôm nay, Ngày sức khỏe Thế giới

Chủ đề của Ngày sức khỏe thế giới do Liên hợp quốc đưa ra là “Chống kháng thuốc: không hành động hôm nay, không chữa khỏi ngày mai”.

0

Hôm nay (7/4) là Ngày sức khỏe thế giới. Với việc nhấn mạnh tới vấn đề vi sinh vật kháng thuốc, Liên hợp quốc đưa ra lời kêu gọi thế giới cần có nhiều cam kết hơn nữa trong việc đề ra các chính sách cũng như các nghiên cứu cần thiết để ngăn ngừa các vi khuẩn kháng thuốc. Kháng kháng sinh gọi thông dụng là kháng thuốc là tình trạng các vi sinh vật như vi khuẩn, virus, nấm và ký sinh trùng thay đổi cách thức làm cho các thuốc trị các bệnh do chúng gây ra trở nên vô hiệu. Vi khuẩn kháng hầu hết kháng sinh gọi là vi khuẩn siêu kháng thuốc.

Vấn đề kháng thuốc tuy không mới, nhưng đã trở nên nguy hiểm, cấp bách đòi hỏi sự nỗ lực hợp nhất nhằm giúp nhân loại tránh quay ngược lại thời kỳ chưa có kháng sinh cách đây nhiều thập kỷ. 

Tổ chức Y tế Thế giới nhận định, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên phụ thuộc kháng sinh và yêu cầu toàn cầu có trách nhiệm cao nhằm bảo vệ kháng sinh cho thế hệ sau.

Theo Hương Linh - VTV

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]