Phát hiện 2 trường hợp mắc bệnh ‘lạ’ tại Quảng Ngãi

Bệnh "lạ" xuất hiện ở huyện Sơn Hà (Quảng Ngãi). Bệnh này cách đây 2 năm đã làm chết 23 người ở huyện miền núi Ba Tơ, chưa tìm ra nguyên nhân.

0

Chiều 26/2, ông Phạm Ngọc Lân, Phó giám đốc bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết đang điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế cho 2 bệnh nhân có dấu hiệu mắc “hội chứng viêm da dày sừng bàn tay bàn chân” (bệnh “lạ”) - hội chứng này đã xuất hiện ở huyện miền núi Ba Tơ (Quảng Ngãi). Hai bệnh nhân là ông Đinh Văn Hoàn (63 tuổi) và bà Đinh Thị Lơ (57 tuổi), đều quê ở xã Sơn Ba, huyện miền núi Sơn Hà (giáp với huyện Ba Tơ).

Bác sĩ Lê Thị Bích Liên, Phó trưởng khoa Da liễu, bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, cho biết 2 bệnh nhân nhập viện cách đây một tuần với các triệu chứng giống như bệnh “lạ” ở Ba Tơ là dày sừng bàn tay, bàn chân, rìa tím ở quanh nơi bị dày sừng, mệt mỏi, kem săn, men gan cao,…

Bệnh nhân Đinh Thị Lơ, một trong 2 bệnh nhân mắc bệnh “lạ”, đang điều trị tại bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi.

“Bệnh viện đã hội chẩn và bước đầu xác định 2 bệnh nhân bị hội chứng viêm da dày sừng bàn tay, bàn chân. Do bệnh này chưa xác định được nguyên nhân nên trước mắt vẫn điều trị theo phát đồ của Bộ Y tế. Hiện sức khỏe của 2 bệnh nhân tạm ổn, chúng tôi đang tiếp tục theo dõi”, Bác sĩ Liên cho biết.

Như vậy, hiện bệnh “lạ” đã xuất hiện tại địa bàn 2 huyện của của tỉnh Quảng Ngãi, trong khi vẫn chưa tìm được căn nguyên chính thức gây bệnh. Bệnh “lạ” ở Ba Tơ đã làm 23 người chết trong vòng hơn 2 năm qua.

Như quỳnh

15.5748--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]