Interpol thu giữ hơn 1.000 tấn thực phẩm giả khắp thế giới

Ngày 14/2, Tổ chức cảnh sát quốc tế (Interpol) thông báo đã thu giữ hơn 1.200 tấn thực phẩm giả hoặc kém chất lượng và gần 430.000 lít đồ uống giả ở các nước châu Mỹ, châu Á và châu Âu.

15.6041


Số hàng hóa bị thu giữ gồm hơn 131.000 lít dầu ôliu và giấm, hơn 80.000 hộp bánh bích quy và kẹo chocolate, 20 tấn gia vị, 186 tấn ngũ cốc, 45 tấn sản phẩm làm từ sữa và 42 lít mật ong.

Thông báo cũng cho biết Interpol đã bắt hoặc giam giữ 96 người tình nghi, đồng thời tiếp tục các vụ điều tra liên quan.

Đây là kết quả chiến dịch mang tên Opson phối hợp giữa Interpol với Văn phòng cảnh sát châu Âu (Europol), được tiến hành ở 33 nước và khu vực trên thế giới trong thời gian từ tháng 12/2013 đến tháng 1/2014 nhằm vào các hoạt động mua bán hàng giả, thực phẩmđồ uống trái quy định, cũng như các mạng lưới tội phạm có tổ chức đứng đằng sau hoạt động mua bán bất hợp pháp này.

Ông Michael Ellis, người đứng đầu đơn vị chống hàng giả và hàng trái phép thuộc Interpol, cho biết cơ quan này cam kết đẩy lùi mối đe dọa do các mạng lưới tội phạm có tổ chức gây ra đối với sức khỏe và an toàn tính mạng con người.

Chiến dịch đầu tiên được tiến hành tháng 11/2011 đã giúp phát hiện hàng trăm tấn thực phẩm và đồ uống giả và kém chất lượng ở 10 nước và khu vực trên thế giới./.
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]