Ít gắn bó với mẹ, trẻ dễ béo phì

0

Một nghiên cứu mới đây tại Mỹ cho thấy, những trẻ ở độ tuổi chập chững nếu ít gắn bógần gũi với mẹ thì lớn lên dễ bị thừa cân, béo phì.


Trẻ ít gần gũi mẹ thì dễ bị thừa cân béo phì.

Qua theo dõi gần 1.000 trẻ từ nhỏ đến khi bước vào tuổi thanh thiếu niên, các nhà nghiên cứu thấy rằng, hơn ¼ số trẻ có điểm số thấp nhất trong các bài kiểm tra đánh giá mối quan hệ với mẹ, thì đến năm 15 tuổi, các em này đều được chẩn đoán mắc béo phì.


Trẻ gần mẹ cũng giúp giảm stress tốt hơn.

Nhóm nghiên cứu giải thích, nguyên nhân khiến trẻ ít gần gũi mẹ có nguy cơ mắc bệnh béo phì cao có thể do những trẻ này thường bị stress – một trong những yếu tố dẫn tới bệnh béo phì.

Ngược lại, chỉ 13% số trẻ có mối quan hệ gắn bó với mẹ lúc nhỏ có chẩn đoán béo phì khi lớn lên.

Các nhà nghiên cứu cho biết, kết quả trên phần nào chứng tỏ có mối liên quan giữa sự phát triển tâm hồntrí tuệ của trẻ với cách mà chúng tương tác với mẹ từ khi còn nhỏ. Ngoài ra, việc tăng sự gần gũi giữa mẹ và con còn giúp trẻ giảm được căng thẳng và ngủ ngon hơn.

BACSI.com (Theo TPO)

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]