Bố mẹ hòa thuận, con ít béo phì

Các nhà khoa học Trường đại học Rice và Houston (Mỹ) nghiên cứu tỷ lệ béo phì của trẻ sống trong gia đình có bố mẹ hòa thuận và bố hoặc mẹ tái hôn tại Mỹ.

15.6149
Các nhà khoa học Trường đại học Rice và Houston (Mỹ) nghiên cứu tỷ lệ béo phì của trẻ sống trong gia đình có bố mẹ hòa thuận và bố hoặc mẹ tái hôn tại Mỹ. Đối tượng nghiên cứu là 10.400 trẻ thuộc nhiều chủng tộc và tình trạng kinh tế - xã hội khác nhau. Những trẻ này đã tham gia vào một cuộc nghiên cứu trên toàn nước Mỹ trước đó về sự phát triển của trẻ. Thông tin được thu thập từ năm 2001, lúc trẻ được 9 tháng tuổi, sau đó là vào lúc trẻ được 2 tuổi, 4 tuổi và 6 tuổi.

Nhóm nghiên cứu đã ghi nhận chiều cao, cân nặng, các chỉ số phát triển khác của trẻ, chẳng hạn như khả năng nhận thức. Họ chia trẻ thành 8 nhóm, căn cứ vào cấu trúc gia đình hiện tại và cấu trúc gia đình khi trẻ chào đời. Họ nhận thấy những trẻ sống trong gia đình truyền thống (tức bố mẹ sống hòa thuận) thì tỷ lệ béo phì ở mức thấp nhất (17%), trong khi trẻ sống trong gia đình mà bố hoặc mẹ tái hôn thì tỷ lệ béo phì là 31%.

Minh Hoa
(Theo Journal of Applied Research on Children, 5/2013)
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]