JF Kennedy giấu bệnh!

Phải đợi đến gần 40 năm sau, người Mỹ mới biết John F. Kennedy, vị tổng thống (TT) từng được họ ái mộ cuồng nhiệt, thường xuyên uống thuốc để có sức đảm nhiệm trọng trách TT. Sự đau đớn về thể xác và số lượng thuốc mà ông JF Kennedy dùng hàng ngày lớn hơn sức tưởng tượng của nhiều người.

15.6047

Điều bí mật này vừa được báo The New York Times tiết lộ. Thật ra, hồi lúc còn sống nhiều người biết ông JF Kennedy đau lưng nặng. Nhưng không ai có thể tưởng tượng được rằng có ngày ông Kennedy phải dùng đến 8 loại thuốc khác nhau, từ thuốc giảm đau, thuốc an thần, thuốc ngủ, cho đến thuốc trị bệnh tuyến thượng thận. Phần lớn đau đớn bắt nguồn từ bệnh loãng xương làm gãy 3 đốt xương sống do tác dụng phụ một số thuốc chữa bệnh. Căn bệnh này nặng đến nỗi ông không thể tự mang vớ, giày cho bàn chân trái, nếu không dùng thuốc. JF Kennedy còn mắc bệnh Addison, còn gọi là bệnh thiểu năng thượng thận mãn khiến ông đau thắt lưng, rối loạn tiêu hóa, huyết áp thấp, suy nhược cơ thể, có thể chết không biết lúc nào. Các loại thuốc ông uống thường xuyên là thuốc kháng viêm, kháng sinh (chữa viêm thận), chống co thắt (chữa tiêu chảy) và Testosterone để nâng thể trạng. Chỉ số cholesterol của ông cao gấp đôi mức cho phép. Do đó, không lạ gì trong vòng 3 năm 1955 - 1957 ông phải nhập viện 9 lần. Nhiều lần, trước khi họp báo ông phải chích thuốc gây tê tại chỗ ở sống lưng. Đau ốm nặng như vậy, nhưng ông JF Kennedy vẫn minh mẫn giải quyết những vụ lớn, đặc biệt là vụ khủng hoảng tên lửa ở Cuba năm 1962. Lúc đó, thiếu chút nữa nổ ra chiến tranh hạt nhân, tiêu diệt cả nhân loại!

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]