'Kẹt cứng' trẻ mắc bệnh hô hấp ở các viện nhi

15.5836

Khoa hô hấp quá tải, bệnh nhi phải nằm ghép 5-6 bé trên cùng một giường, số khác nằm hành lang; các bé không quá nặng thì đưa về nhà để bố mẹ theo dõi. Thực trạng này đang diễn ra tại các bệnh viện nhi TP HCM.

Thống kê từ Bệnh viện Nhi Đồng 2, TP HCM, cho biết, chỉ trong ngày 21/9, số trẻ được phụ huynh đưa đến khám đạt mức kỷ lục: 6.442 trường hợp. Trong đó, bệnh liên quan đến hô hấp như ho, sổ mũi, viêm phổi, viêm tiểu phế quản chiếm khoảng 80%.

Hai bệnh nhi vừa được mang đi khám, chiếc giường nhỏ vẫn còn 4 trẻ nằm chen nhau . Ảnh: Thiên Chương.

Đại diện phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho hay, bệnh lý hô hấp đã bắt đầu tăng ca từ vài tuần trước, tuy nhiên, lượng bệnh nhi đông như hôm qua là hiện tượng mà nhiều năm trở lại đây chưa hề xảy ra.

"Hiện tượng quá tải ở khu khám bệnh đã xảy ra. Chúng tôi đã phải tập trung tất cả lực lượng bác sĩ, tận dụng phòng hành chính của khoa Khám thành nơi khám mới tạm đủ phục vụ các bé", một bác sĩ nói.

Cũng theo đại diện phòng Kế hoạch - Tổng hợp, hiện tượng đông trẻ đến khám đã khiến số trẻ nhập viện cũng tăng lên đáng kể. Chỉ trong ngày 21/9, khoa Hô hấp đã có 213 trẻ nằm điều trị, nhiều bé không đủ giường nằm. Đến sáng 22/9, đã có thêm 80 cháu vừa nhập viện vào khoa Hô hấp.

Tại Bệnh viện Nhi Đồng 1, lượng trẻ đến khám cũng tăng đột biến từ hơn một tuần qua. Đặc biệt, ngày cao điểm đã có gần 7 nghìn trẻ được đưa đến khám, trong đó trẻ có biểu hiện bệnh lý hô hấp chiếm đa số. Hầu hết bệnh nhi ngụ tại TP HCM.

Sáng nay, lượng trẻ bệnh nặng phải nằm viện điều trị tại khoa Hô hấp của bệnh viện này đã lên đến hơn 200 bé. Quá tải, không có giường nằm, không ít trường hợp mới hơn 10 tháng tuổi đã phải nằm luôn dưới hành lang để chờ giường. Lối đi khu hành chính khoa Hô hấp gần như không có chỗ trống.

Tại các phòng lưu bệnh điều trị, hầu hết các giường đều chật kín. Có giường chỉ rộng khoảng 1 m2 nhưng đã có đến 6 bé chen nhau nằm. Trong số các bệnh nhi nằm viện, khoảng 40% sinh sống tại TP HCM. Số còn lại đến từ các tỉnh.

Hàng lang khoa Hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 chật kín bệnh nhi. Ảnh: Thiên Chương.

Bác sĩ Trần Anh Tuấn, Trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, hiện tượng tăng bệnh nhi bắt đầu trong tháng 8, tuy nhiên, từ hai tuần qua, mức độ tăng trở nên rõ rệt. Các bé chủ yếu bị nhiễm trùng đường hô hấp, viêm phổi, viêm tiểu phế quản. Việc bệnh tăng ca đột biến được ông Tuấn lý giải do mùa bệnh hô hấp đã đến và sẽ còn kéo dài ít nhất đến hết tháng 11.

Cũng theo bác sĩ Tuấn, để phòng bệnh cho trẻ, phụ huynh nên chú ý cho bé mặc quần áo thoáng lúc trời nóng; giữ ấm lúc trời mưa gió; không nên để máy lạnh hoặc hướng quạt máy trực tiếp vào trẻ. 

"Ngoài các bệnh hô hấp thông thường, do dịch cúm H1N1 đang diễn biến phức tạp trong cộng đồng, phụ huynh cũng nên hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người và không nên cho trẻ tiếp xúc gần với những người bị cảm ho và nếu cần thiết, có thể cho trẻ mang khẩu trang", bác sĩ Tuấn nói.

Ngoài bệnh lý hô hấp, trẻ nhập viện vì bệnh Nhiễm - Thần kinh tại hai bệnh viện Nhi Đồng 1 và Nhi Đồng 2 cũng đang tăng ca.

Hiện trung bình mỗi ngày, khoa Sốt xuất huyết Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị nội trú cho gần 100 trường hợp, nhiều trẻ bị sốc cấp độ 3. Khoa Nhiễm bệnh viện này cũng có khoảng trên dưới 80 bé bị mắc bệnh tay chân miệng.

Phòng Kế hoạch - Tổng hợp Bệnh viện Nhi Đồng 2 cũng cho hay, trong 3 tuần đầu tháng 9, đã có 438 trường hợp nằm viện vì sốt xuất huyết và 1.111 trẻ được điều trị do mắc bệnh tay chân miệng.

Thiên Chương

Gửi câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]
 
0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]