Nhóm 12 người tham gia đạp xe trong khoảng thời gian ngắn trên máy tập, lặp đi lặp lại 5
lần/buổi. Họ duy trì tập 3 lần/tuần. Lúc đầu, mỗi lần tập kéo dài 2 phút, sau mỗi tuần tăng thêm 10
giây cho đến khi đạt 3 phút 50 giây mỗi lần tập.
Còn nhóm 11 người chỉ sinh hoạt bình thường mà không tập luyện. Sau 12 tuần, các chuyên gia tiến
hành kiểm tra tim của hai nhóm. Kết quả, 12 bệnh nhân có cải thiện sức khỏe hơn nhóm còn lại, cụ
thể là cải thiện những biến chứng về tim mạch. Thực tế, đái tháo đường týp 2 thường có liên quan
với béo phì và ảnh hưởng đến tim mạch làm tăng nguy cơ đau tim và đột quỵ.
GS. Michael Trenell - Trưởng nhóm nghiên cứu cho biết: "Tôi không nói rằng thời gian tập ngắn có
cường độ cao tốt hơn việc tập thể dục liền mạch, vừa phải. Cả hai phương pháp đều tốt. Tuy nhiên,
một số người không kiên nhẫn khi tập luyện nên phương pháp tập ngắt quãng với cường độ cao giúp họ
cảm thấy hứng thú hơn so với tập liền mạch".
Tập thể dục ngắt quãng mang lại hiệu quả cải thiện hệ thống tim mạch đáng kể cho bệnh nhân đái
tháo đường vậy thì những đối tượng khác cũng nên áp dụng phương pháp này.
Theo Ngô Diệp - Sức khỏe và Đời sống