Không nên cho bé dùng xe tập đi

Việc sử dụng xe tập đi vì các lý do xe tập đi có thể gây ảnh hưởng không tốt đến sự phát triển cũng như làm bé có nguy cơ bị biến dạng xương chân.

0

Hiểu đúng quá trình phát triển của bé

Một trong những lý do phổ biến của các bậc phụ huynh khi cho trẻ sử dụng xe tập đi vì nghĩ xe tập như một phương tiện hỗ trợ giúp bé biết đi nhanh hơn. Một số phụ huynh khác lại so sánh hai bé cùng sinh thì bé kia đã chập chững biết đi còn con mình vẫn còn bò nên sốt ruột và sử dụng xe tập đi cho con, chưa kể đến việc dựa vào câu nói của ông bà ta như: “ba tháng biết lẫy, bảy tháng biết bò, chín tháng lò dò tập đi” và xem đây như cột mốc để so sánh và cố gắng làm mọi cách như sử dụng xe tập đi để bé theo kịp các mốc này. Thực ra tất cả những điều này đều không chính xác, cha mẹ nên biết rằng:

Thường khoảng tầm 9, 10 tháng thì bé bắt đầu biết đứng và lẫm chẫm, khoảng 12 tháng thì biết đi. Tuy nhiên đó chỉ là con số chung vì mỗi trẻ có sức khoẻ cũng như thể chất riêng nên khoảng thời gian nêu trên không cố định vì thực tế có một số trẻ biết đi sớm hơn, lại có trẻ biết đi chậm hơn nhưng thông thường trong khoảng thời gian từ 10 – 18 tháng bé sẽ tập đi. Vậy khi nào ta biết nên cho bé tập đi? Đó là khi bạn thấy bé đã bắt đầu đứng vững thì mới nên khuyến khích trẻ đi, để bé vận động theo đúng khả năng và không nên ép trẻ tập đi sớm bằng xe tập vì khi hệ xương, cơ, dây chằng ở bé chưa được phát triển hoàn thiện thì  theo phản xạ, bé sẽ đặt chân xuống sàn, cơ thể bé dựa vào miếng lót khung của xe để nâng trọng lượng cơ thể và sử dụng các ngón chân (không phải bàn chân) để đẩy xe… Chính những điều này làm xương chân, cơ, bàn chân không có khả năng chịu lực của cơ thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển của xương, cơ, làm chân bị biến dạng hình cong, vòng kiềng.

Khi thấy bé đã bắt đầu đứng vững thì mới nên khuyến khích trẻ đi

Không cần sử dụng xe tập đi cho bé

Cha mẹ nên hỗ trợ bé trong quá trình tập đi để bé đứng vững trên đôi chân của mình mà không để bé phụ thuộc vào xe tập đi.

  • Nếu để bé sử dụng xe tập đi, ta có thể thấy bé di chuyển nhanh nhờ vào xe tập mà thực chất là bé đang di chuyển nhưng chân, cơ, xương bé không nâng trọng lượng của cơ thể mà dựa hoàn toàn vào khung đỡ của xe tập nên lâu ngày thì hệ xương cơ không được phát triển lớn mạnh như bình thường. Đến một khoảng thời gian nào đó, khi ta để trẻ tự đứng trên đôi chân của mình mà không có xe tập, bạn có nghĩ rằng hệ xương có đủ vững chắc và trẻ liệu có quen với việc trọng lượng bản thân dồn vào chân của bé? Như vậy việc cho bé sử dụng xe tập với mong muốn trẻ sẽ biết đi nhanh hơn có thực sự hiệu quả? Câu trả lời là hoàn toàn không.
  • Thêm một yếu tố nữa là cho dù bạn có sử dụng xe tập đi hay không thì khi hệ xương, cơ hoàn hiện theo quá trình biết lẫy, trườn, bò, biết đứng… thì theo tự nhiên, khi đến lúc thích hợp bé sẽ tập đi và biết đi bình thường. Thậm chí không sử dụng xe tập đi cho bé còn giúp bé có hệ xương, cơ, dây chằng khoẻ mạnh, vững chắc hơn.

Như vậy ta có thể thấy, việc cho bé sử dụng xe tập đi là không nên vì nó hoàn toàn không tốt cho sự phát triển cơ, xương của bé và nó cũng không có tác dụng làm bé sớm biết đi như nhiều bậc phụ huynh nhầm tưởng mà thay vào đó, chúng ta hãy để cho bé phát triển theo đúng khả năng, khi bé đã thật sự sẵn sàng để bước từng bước vững chắc trên chính đôi chân của mình.

Chư Kha

0--1

Liên hệ xóa tin: [email protected]