Đối với hoạt động truyền máu,
việc điều tiết, đảm bảo máu cho nhu cầu điều trị là một trong những nhiệm vụ
quan trọng. Thực tế cho thấy, việc đảm bảo an toàn truyền máu cho người bệnh
không chỉ ở truyền máu trực tiếp cho người bệnh mà còn là cả quá trình từ khi
tiếp nhận máu (an toàn từ người cho máu, nhân viên làm công tác truyền máu đến
công đoạn lưu trữ, bảo quản, lọc máu và cuối cùng mới là người tiếp nhận). Tuy
nhiên, công đoạn đầu tiên quan trọng nhất vẫn là nguồn cung cấp máu (người cho
máu).
Hiến máu tình nguyện tại Đăk
Lăk.
Điều phối máu từ miền Nam ra miền Bắc
Hiện nay, lượng máu tiếp nhận
được mới chỉ đáp ứng được khoảng 45% nhu cầu điều trị. Tình trạng khan hiếm máu
còn xảy ra ở nhiều thời điểm, nhiều địa phương với những hình thức khác nhau.
Riêng tại thủ đô Hà Nội - nơi tập trung đông các bệnh viện, nhiều kỹ thuật y
học cao được áp dụng trong điều trị bệnh, nhu cầu sử dụng máu ngày càng cao.
Tuy nhiên, lượng máu tiếp nhận được không đồng đều trong năm, thường bị mất cân
bằng vào dịp hè. Trong khi đó, ở các trung tâm truyền máu các tỉnh, thành khu
vực miền Trung, Tây Nguyên và một số tỉnh, thành miền Nam, nhu cầu sử dụng máu
không cao nhưng lượng máu tiếp nhận được tương đối đều và ổn định, nguồn người
hiến máu phong phú, thậm chí có những thời điểm không tiếp nhận hết người đăng
ký hiến máu. Nhằm duy trì nguồn người hiến máu sẵn có, điều phối hiệu quả tới
các khu vực khan hiếm, thời gian qua, mô hình phối hợp điều phối máu giữa Viện
Huyết học – Truyền máu Trung ương với các Trung tâm truyền máu trong toàn quốc
đã được áp dụng, triển khai thành công. Điển hình, trong vòng từ tháng 5 đến
tháng 8/2012, Viện Huyết học – Truyền máu Trung ương đã phối hợp với Ban Chỉ
đạo vận động hiến máu các tỉnh Đăk Lăk, Đăk Nông tổ chức 3 đợt tiếp nhận máu,
mỗi đợt kéo dài từ 3 – 5 ngày với tổng lượng máu tiếp nhận được trên 3.000 đơn
vị. Cùng đó, vào tháng 6/2012, phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình
nguyện tỉnh Thanh Hóa tổ chức Ngày hội hiến máu lớn cấp tỉnh, tiếp nhận được
trên 500 đơn vị máu. Hoạt động phối hợp còn được thực hiện ở cả những tỉnh mà
phong trào hiến máu tình nguyện còn chưa phát triển, như tỉnh Sơn La (tháng
8/2012) nhằm nâng cao nhận thức và phát triển phong trào hiến máu tại các tỉnh
miền núi phía Bắc. Nhận xét về những kết quả đạt được trong công tác phối hợp điều
tiết máu trong thời gian qua, ông Lê Xuân Hồng – Phó trưởng Ban Chỉ đạo hiến
máu tình nguyện tỉnh Đăk lăk cho biết: Việc phối hợp trong công tác điều phối
máu giữa các trung tâm truyền máu đã chứng tỏ tính hiệu quả đối với công tác
truyền máu. Bên cạnh lợi ích thiết thực là giúp cho việc duy trì ổn định nguồn
máu điều trị của trung tâm truyền máu lớn như Trung tâm Truyền máu Hà Nội trong
thời điểm khan hiếm máu; tăng sự liên kết giữa các trung tâm truyền máu, thì
hoạt động này còn giúp cho các địa phương có nguồn lực hiến máu dồi dào, nhu
cầu sử dụng máu ở mức tương đối như các tỉnh Tây Nguyên, tận dụng được nguồn
lực sẵn có; phát triển được phong trào hiến máu tình nguyện bền vững; hạn chế
lãng phí nguồn người hiến máu trong cộng đồng.
Đưa tình nguyện viên vận động
hiến máu về tuyến tỉnh
Những ngày hè vừa qua, tại
các khu công nghiệp, các huyện, thị trấn; thậm chí về tận các xã ở tỉnh Bắc
Ninh, tỉnh Hải Dương… có thể bắt gặp nhiều bóng áo đỏ của các thanh niên tình
nguyện vận động hiến máu. Để triển khai được đội hình này, Viện Huyết học –
Truyền máu Trung ương đã phối hợp với Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội
phối hợp tổ chức, năm nay hoạt động này được triển khai và mở rộng địa bàn cho
các tình nguyện viên về hoạt động tại tuyến tỉnh. Cùng với sự phối hợp của Ban
Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện các tỉnh, thành có đội tình nguyện viên
về hoạt động, mỗi đội tình nguyện viên với khoảng 30 người được chia thành các
đội nhỏ, họ đến từng khu công nghiệp và các địa bàn tập trung đông dân cư để
tuyên truyền, vận động và tổ chức ngày hiến máu. Trong tháng 7/2012, đội tình
nguyện viên tại tỉnh Bắc Ninh đã đến 3 khu công nghiệp (KCN) lớn của tỉnh là
KCN Yên Phong, KCN Quế Võ, KCN Tiên Sơn tuyên truyền và tổ chức được 3 đợt hiến
máu, mỗi đợt kéo dài 7 – 10 ngày, với tổng lượng máu tiếp nhận được trung bình
mỗi đợt 500 đơn vị máu. Theo đó vào khoảng cuối tháng 8, đầu tháng 9/2012, đội
tình nguyện viên tại tỉnh Hải Dương đã đóng góp trên 60 ngày công tuyên truyền,
8 ngày tổ chức hiến máu tại các khu công nghiệp và 1 ngày hội hiến máu lớn cấp
tỉnh, với tổng lượng máu tiếp nhận được trên 1.300 đơn vị máu. Anh Chử Nhất
Hợp, Chủ tịch Hội Thanh niên vận động hiến máu TP. Hà Nội cho biết: Việc đưa
tình nguyện viên vận động hiến máu về tuyến tỉnh có ý nghĩa quan trọng nhằm góp
phần tăng cường hơn số lượng máu điều trị trong thời điểm khan hiếm máu hè; mở
rộng thêm địa bàn hoạt động cho các tình nguyện viên. Bên cạnh đó, giúp cho địa
phương phát huy hiệu quả hơn trong công tác tuyên truyền, vận động hiến máu
tình nguyện.
Bài, ảnh: Hoa Niên